Hội nghị Nhi khoa Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ VI

Sáng 30/3, Hội nghị Nhi khoa Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ VI đã chính thức khai mạc tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia đầu ngành về nhi khoa trong nước và quốc tế.

Hội nghị là cơ hội để đội ngũ y bác sỹ cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới và trao đổi kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh nhi với nhiều chủ đề như cấp cứu y khoa, hô hấp, chăm sóc sơ sinh, các bệnh lý huyết học trẻ em, ngộ độc…

Giáo sư Nguyễn Gia Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam khẳng định, ngành y tế Việt Nam thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Lĩnh vực nhi khoa đã tăng cường hợp tác quốc tế hiệu quả, nhiều tiến bộ về kỹ thuật trên thế giới đã được triển khai và áp dụng thành công tại Việt Nam. Riêng Khoa nhi của Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, cứu sống được nhiều bệnh nhi nặng.

Việc duy trì tổ chức Hội nghị Nhi khoa Việt Nam - Hoa Kỳ định kỳ không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sỹ nhi của Bệnh viện Bạch Mai mà còn tạo diễn đàn trao đổi, nghiên cứu, chia sẻ, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong cộng đồng nhi khoa Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội mở rộng giao lưu, kết nối với Hoa Kỳ, quốc gia phát triển mạnh về kỹ thuật cao trong điều trị nhi khoa.

Qua 5 lần tổ chức, các tham luận tại hội nghị đã trở thành nguồn tài liệu quý giá, có tính thực tiễn cao, được áp dụng vào công tác khám, chữa bệnh và các hoạt động nghiên cứu ứng dụng của cộng đồng nhi khoa Việt Nam.

Hội nghị Nhi khoa Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ VI diễn ra trong 2 ngày (30, 31/ 3) với 7 chuyên đề: Cấp cứu nhi khoa – can thiệp tĩnh mạch; nhiễm khuẩn sơ sinh và nhiễm nấm; tiêu hóa và sử dụng thuốc - lạm dụng thuốc; rối loạn đông máu và điều trị hạ huyết áp; phương pháp tiếp cận xử trí dị tật chân; dinh dưỡng nhi, giao tiếp gia đình và thầy thuốc.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viên Bạch Mai cho biết, Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai luôn phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đầu ngành trong và ngoài nước để ứng dụng kỹ thuật cao, giải quyết những ca bệnh khó ở trẻ em. Hàng năm, Bệnh viện thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị bệnh nhi với các đoàn chuyên gia của các nước có nền y học phát triển như Anh, Pháp, Hoa kỳ…

Hiện nay, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đang được chú trọng mở rộng và phát triển toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực Đông y và sơ sinh. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các khoa chuyên ngành trong bệnh viện đã đem lại nhiều thành công trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Ngọc Bích (TTXVN)
Vinamilk đồng hành cùng Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc lần thứ 22
Vinamilk đồng hành cùng Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc lần thứ 22

Trong hai ngày 4 và 5/11/2016, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đồng hành cùng Hội Nhi Khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc lần thứ 22. Chương trình có sự tham gia của các Giáo sư (GS), tiến sĩ (TS), bác sĩ nhi khoa, các chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước (Anh, Pháp, Australia, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Nhật, Singapore).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN