Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn

Diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” sẽ diễn ra ngày 28/7.

Chú thích ảnh
Đại diện công nhân, lao động tại một buổi đối thoại về quyền của người lao động. Ảnh: TTXVN

Nhằm lấy ý kiến của đông đảo đoàn viên, người lao động về các dự án Luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, góp phần đảm bảo tính khả thi sau khi các dự án luật được ban hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngày 28/7 tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn”, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Quốc hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức lấy ý kiến của người lao động về những bất cập của chế độ, chính sách hiện hành liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; ý kiến của người lao động đóng góp vào các dự án luật có liên quan, trong có Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động…

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Nhằm lấy ý kiến của đông đảo đoàn viên, người lao động về các dự án luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, góp phần đảm bảo tính khả thi sau khi các dự án luật được ban hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” với sự chủ trì của lãnh đạo Quốc hội. Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 28/7. Việc các cấp Công đoàn tổ chức lấy ý kiến của người lao động về nội dung trên nhằm để Diễn đàn đạt kết quả tốt.

Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, năm 2024 của Quốc hội, cho thấy những năm tới và trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều đạo luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn.

XM/Báo Tin tức
Huy động hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 1 triệu lượt trẻ em
Huy động hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 1 triệu lượt trẻ em

Triển khai thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã huy động được hơn 100 tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng 1 triệu lượt trẻ em trên cả nước (tổng số trẻ em được các tổ chức khác nhau hỗ trợ). Trong đó, riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho 17.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN