Hoàn tất tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên tàu KHANG ANH 189

Khoảng 15 giờ ngày 19/4, Tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã đưa thi thể 1 thuyền viên tàu KHANG ANH 189 bị chìm trên biển vào đến cầu cảng của Trung tâm ở thành phố Vũng Tàu, bàn giao cho cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu và người nhà nạn nhân.

Chú thích ảnh
Bàn giao thi thể thuyền viên gặp nạn cho cơ quan chức năng, chủ tàu và người thân. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 18/4, tàu SITC KAWASAKI (tàu va chạm với tàu KHANG ANH 189) đã được phép rời hiện trường hành trình về cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao 10 thuyền viên cứu được từ tàu KHANG ANH 189 bị chìm cho các cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra tai nạn.

Sáng 15/4/2021, tàu KHANG ANH 189 (thuộc Công ty Cổ phần vận tải thương mại Hà Minh, địa chỉ tại Hải An, Hải Phòng, trên tàu có 11 thuyền viên) trên hải trình chở 2.600 tấn cọc bê tông từ cảng Hải Phòng đi cảng Cần Thơ đã va chạm với tàu container SITC KAWASAKI (quốc tịch Hồng Kông) tại vị trí cách phía Nam Tây Nam mũi Vũng Tàu khoảng 40 hải lý.

Vụ va chạm khiến tàu KHANG ANH 189 bị chìm ngay sau đó. Tàu SITC KAWASAKI đã tổ chức tìm kiếm và cứu được 10 thuyền viên, còn 1 thuyền viên mất tích.

Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã nhanh chóng phát thông báo hàng hải, huy động các phương tiện hoạt động gần đó chuyển hướng đến khu vực xảy ra tai nạn tham gia tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, khẩn trương điều động tàu SAR 413 và SAR 272 ra hiện trường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Chú thích ảnh
 Đưa thi thể thuyền viên gặp nạn lên bờ. Ảnh: TTXVN phát

Sau thời gian khẩn trương lặn tìm kiếm, đến 9 giờ 45 phút ngày 19/4, đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể thuyền viên xấu số trong xác tàu KHANG ANH 189 bị chìm.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Cấp cứu, đưa về bờ kịp thời thuyền viên bị bệnh nguy kịch trên biển
Cấp cứu, đưa về bờ kịp thời thuyền viên bị bệnh nguy kịch trên biển

Vào lúc 16 giờ ngày 13/4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) đã đưa một thuyền viên bị bệnh nguy kịch trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN