Hoàn tất cấp phát gạo cho người dân Ninh Thuận gặp khó khăn do dịch COVID-19

Để người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 được thụ hưởng gạo hỗ trợ theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, các địa phương ở tỉnh Ninh Thuận đã gấp rút thực hiện cấp phát gạo cho người dân. Đến ngày 30/8, việc cấp phát gạo đã hoàn tất, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, riêng Ninh Thuận được cấp hỗ trợ hơn 577 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận gạo, các địa phương trong tỉnh đã rất khẩn trương cấp phát cho người dân.

Các sở, ngành liên quan đã phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh rà soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo; đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

Tỉnh Ninh Thuận cũng ưu tiên các địa phương vùng sâu, vùng xa, có số lượng nhiều nhận gạo trước. Việc thực hiện giao nhận gạo hỗ trợ được giám sát một cách chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, số lượng và đúng đối tượng thụ hưởng. Theo quy định, mỗi người dân thụ hưởng được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng.  
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh có 9.752 hộ/38.480 khẩu được nhận gạo hỗ trợ theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg; trong đó huyện Bác Ái là địa phương có số lượng gạo cứu trợ nhiều nhất, với 149.580 kg/9.972 khẩu.

Như vậy, 7 huyện, thành phố trong tỉnh cơ bản đã hoàn tất việc cấp phát gạo hỗ trợ cho người dân, không xảy ra tình trạng khiếu nại, đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; qua đó đã kịp thời giúp người dân vơi bớt khó khăn, có thêm động lực để tiếp tục chung tay nhằm sớm đẩy lùi, ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19.

Công Thử (TTXVN)
Cấp phát gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh
Cấp phát gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định 2279/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN