Hỏa hoạn thiêu rụi công ty sản xuất mút xốp rộng gần 1.000 m2

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra lúc 14h30 ngày 17/12 tại công ty sản xuất mút xốp Cơ Nghiệp trên đường Khánh Bình 03, thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty sản xuất mút xốp Cơ Nghiệp, Thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Ảnh: TTXVN phát

Vào thời điểm trên, hàng chục công nhân của công ty đang làm việc, bất ngờ phát hiện khói bốc lên trong khu vực sản xuất của nhà xưởng liền đến kiểm tra nhưng ngay tức thì lửa đã bùng phát rất nhanh, cháy dữ dội. Lửa lan nhanh bao trùm trên diện tích rộng lớn, tạo ra cột khói đen. Vụ cháy nằm cách xa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một gần 20 km vẫn nhìn thấy.

Tại hiện trường, công nhân đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Thế nhưng, do cháy mút xốp lửa bén nhanh và lan rộng nên rất khó tiếp cận. Do đó, các công nhân buộc phải tháo chạy khỏi hiện trường để bảo vệ tính mạng; đồng thời báo tin cháy cho phòng cháy chữa cháy.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty sản xuất mút xốp Cơ Nghiệp, Thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Ảnh: TTXVN phát

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy - Công an thị xã Tân Uyên đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 40 phút nỗ lực, vụ hỏa hoạn được dập tắt.

Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, sập mái tôn rộng gần 1.000 m2 và nhiều nguyên vật liệu cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhà xưởng chỉ còn trơ khung sắt bị lửa làm biến dạng.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Cháy nhà dân ở quận 3, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Cháy nhà dân ở quận 3, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy vào sáng nay (14/12) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN