Hỏa hoạn tại shop quần áo ở thị trấn Gò Dầu làm 3 người thương vong

Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 7/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên (địa chỉ tại Ô2, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu), làm một người tử vong, 2 người bị thương.

Chú thích ảnh
Công an huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu huy động 9 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe tiếp nước cùng 54 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu Nguyễn Văn Nhu biết, UBND huyện Gò Dầu đã tổ chức các đoàn đến nhà thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên do ông Trương Quang V. (sinh năm 1974, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ cháy có 5 người trong nhà gồm: ông Trương Quang V., bà Trần Kim D. (sinh năm 1977), Trương Điền Bảo C. (sinh năm 1988), Trương Trường T. (sinh năm 2005) và bà Bùi Thị R. (62 tuổi). Vụ hỏa hoạn khiến bà R. tử vong, 2 người khác bị thương.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Bến Cầu đã huy động 9 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe tiếp nước, cùng 54 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn được dập tắt vào khoảng 7 giờ ngày 7/8. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Giang Phương (TTXVN)
Mô hình chữa cháy ở cơ sở - 'bịt lỗ hổng' gây hỏa hoạn
Mô hình chữa cháy ở cơ sở - 'bịt lỗ hổng' gây hỏa hoạn

Nhằm ngăn chặn, giảm thiệt hại từ những vụ cháy trên địa bàn, các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã thành lập, phát huy tác dụng của tổ, mô hình phòng cháy, chữa cháy cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN