Hỏa hoạn tại quán hủ tiếu có thể do rò khí gas

Đến 16h chiều ngày 18/10, hiện trường vụ cháy khiến hai người tử vong xảy ra tại quán hủ tiếu dê Phúc Ký, số 514, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa.


Đến 16h chiều ngày 18/10, hiện trường vụ cháy khiến hai người tử vong xảy ra tại quán hủ tiếu dê Phúc Ký, số 514, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa. Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, 3 xe gắn máy cùng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi vụ cháy xảy ra Phòng pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh đã có mặt phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định có thể do rò rỉ khí gas ở khu vực nhà bếp của quán ăn này, sau đó lửa bùng phát lan nhanh ra toàn bộ quán ăn (Xem video dưới).


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Vụ hỏa hoạn khiến hai nạn nhân thiệt mạng gồm: chị Nguyễn Huyền K (người Hoa, SN 1972) và bé Quan Tiến M (12 tuổi, con gái của chị K) không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong.

Lực lượng chữa cháy tại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân nghe có tiếng la hét và tiếng kêu cứu nên chạy ra xem thì thấy khoảng 20 người từ quán hủ tiếu hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, sau đó ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt và có tiếng nổ lớn từ bên trong quán. Người chồng của chị K bị thương chạy ra ngoài được và kêu cứu vì vợ con còn mắc kẹt bên trong.

4 bình ga bị cháy sém.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú, Phòng cứu nạn – cứu hộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh đã điều gần 10 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, do ngọn lửa đã bùng phát lớn, các cán bộ chiến sĩ đã rất tích cực nhưng không thể cứu được 2 mẹ con chị K đang bị mắc kẹt bên trong. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân di chuyển tài sản ra đường.


Tin, ảnh, video: Lê Linh
Dân hứng hậu quả lâu dài hậu cháy chung cư CT4A
Dân hứng hậu quả lâu dài hậu cháy chung cư CT4A

Đến chiều ngày 16/10, 5 ngày sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư CT4A của khu đô thị Xa La, quận Hà Đông (Hà Nội), hàng trăm người dân chung cư vẫn chưa thể về nhà, bởi vẫn chưa có điện, nước. Theo nhiều chủ căn hộ trong chung cư CT4A, thiệt hại tài sản của các gia đình sau vụ cháy khá lớn và nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN