Hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy xưởng may tại Nga

Sau gần nửa tháng xảy ra vụ hoả hoạn tại Liên bang Nga, đến nay thi thể các nạn nhân ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) là anh Phan Hồng Phong, chị Nguyễn Thị Thoài ở xã Tân Ninh và anh Mai Văn Chuồi, xã Hải Ninh đã được đưa về địa phương. Ngay sau khi nhận được tin Hội Chữ Thập đỏ, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã tổ chức thăm viếng các gia đình có thân nhân bị tử nạn.

 

Đến thăm các gia đình có thân nhân tử nạn, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã thắp hương chia buồn, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 3,5 triệu đồng; trong đó Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng.

 

Dịp này, Hội Người Việt tại Liên bang Nga cũng đã chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử nạn trên 130 triệu đồng.

 

Trước đó, Quỹ tấm lòng vàng – Báo Lao Động cũng đã phối hợp với Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Bình đến tận nhà các nạn nhân nói trên để trao tiền hỗ trợ nhằm giúp gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn trước mắt với số tiền 3 triệu đồng/nạn nhân.

 

 

Phan Quân

Vụ cháy xưởng may tại Nga: Chưa xác định được danh tính nạn nhân
Vụ cháy xưởng may tại Nga: Chưa xác định được danh tính nạn nhân

Phóng viên TTXVN tại LB Nga có mặt tại hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn ở thị trấn Yegoryevsk, ngoại ô Moscow (Mátxcơva), đã xác minh có 14 người Việt Nam thiệt mạng và một người bị thương trong vụ cháy ngày 11/9 này. Trước đó, kênh truyền hình NTV của Nga đưa tin có 4 người Việt Nam bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN