Cơ sở đan lát sản phẩm thủ công của chị Lê Thị Kim Thúy giải quyết được việc làm cho nhiều lao động nữ nông thôn thuộc vùng biên giới tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương/TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, địa phương xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Tỉnh thực hiện giảm nghèo đa chiều, toàn diện, kết hợp hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập với bảo đảm tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; đồng thời chú trọng phòng ngừa tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.
Trong năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu giảm 20% số hộ nghèo, không tính các hộ nghèo không còn khả năng lao động. Để đạt mục tiêu này, tỉnh ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo còn khả năng lao động, hộ mới thoát nghèo và các địa bàn khó khăn thông qua nhiều chính sách thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế.
Các sở, ngành và địa phương tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ; tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tham gia các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm ổn định thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Song song đó, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý, tiền điện và hỗ trợ đột xuất đối với các trường hợp khó khăn. Các địa phương sẽ rà soát, hỗ trợ người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm giảm mức độ thiếu hụt về việc làm, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, chất lượng nhà ở, nước sinh hoạt, công trình vệ sinh và tiếp cận thông tin.
Ngoài ra, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xem xét hỗ trợ về đất đai đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới sẽ được triển khai gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ và hạn chế tình trạng tái nghèo.
Ngoài các chính sách hỗ trợ trực tiếp, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân về công tác giảm nghèo bền vững; đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.
Qua rà soát nhu cầu giảm nghèo tại các xã, phường, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến trong năm 2026 là hơn 8,5 tỷ đồng cho 317 hộ dân. Trong đó, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gần 3,3 tỷ đồng; vốn tín dụng chính sách gần 2,4 tỷ đồng; phần còn lại từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác.
Ông Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh nêu rõ, bước sang giai đoạn 2026 - 2030, việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác giảm nghèo, không chỉ tập trung vào tiêu chí thu nhập mà còn phải bảo đảm khả năng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận hộ nghèo thuộc nhóm khó có khả năng thoát nghèo do người già neo đơn, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thiếu lao động. Đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, có nguy cơ tái nghèo cao nếu không được hỗ trợ ổn định và lâu dài.
Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, toàn tỉnh Tây Ninh còn 1.987 hộ nghèo, chiếm 0,25%. Trong đó có 974 hộ nghèo còn người trong độ tuổi lao động và còn sức lao động; 1.013 hộ thuộc diện không có khả năng lao động do già yếu, bệnh tật hoặc khuyết tật.