Hộ giàu được... hỗ trợ nhà ở

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre lần 3 (khóa VIII), diễn ra trong hai ngày 8 – 9/12, Ban Văn hoá - xã hội (VH – XH) đã nêu việc thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, còn gọi là nhà “167 “, có một số vấn đề chưa được minh bạch, công bằng.

Ông Lê Văn Em – Trưởng ban bức xúc: Người dân nhiều nơi nghĩ rằng Quyết định 167/2008/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là nhà nước xây nhà cho dân nghèo, nhà nước “bao trọn gói“, nhưng theo Quyết định chỉ hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, nhà nước hỗ trợ một phần, còn lại do gia đình, họ hàng và bản thân người nghèo đóng góp. Qua thực hiện công tác giám sát và kiểm tra, ông Em cho biết, người dân được hỏi hầu hết không biết về chính sách, không biết các quyền lợi mà mình được thụ hưởng và các điều kiện để được thụ hưởng, nếu có biết thì thông tin cũng rất mù mờ. Từ đó đã có những sai sót trong việc bình nghị, xét chọn hộ nghèo để hỗ trợ xây nhà ở.

Theo báo cáo của Ban VH – XH, trong 3 năm (2009 – 2011), thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, số lượng nhà ở cho hộ nghèo phải thay đổi là 2.517 căn, chiếm 22,09% so với tổng số căn nhà xây theo Quyết định trên. Mặc dù việc thay đổi từng trường hợp đều được kiểm tra để đảm bảo không sai đối tượng nhưng qua thực tế và theo báo cáo của Sở Xây dựng vẫn có khoảng 5% nhà ở có diện tích 65m2, gấp đôi diện tích nhà “167“ và có giá trị từ 50 – 100 triệu đồng, vượt quá mức bình quân chung (nhà “167“ được hỗ trợ 15 triệu đồng/căn, Ngân hàng CSXH cho vay thêm 8 triệu đồng/hộ).

Như vậy là trong khi thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã có một số hộ khá, giàu được hỗ trợ “nhầm“, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến một chính sách đúng đắn của nhà nước. Được biết, trong năm 2011, đã có 31 trường hợp được hỗ trợ nhà “167“ nhưng đã nhường cho những hộ có khó khăn hơn.


Văn Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN