PGS.TS, Bác sĩ Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Phó Ban tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” quốc gia năm 2025 phát biểu.
Tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Ban tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” quốc gia năm 2025 nhấn mạnh, máu an toàn phục vụ cho người bệnh chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Đảm bảo nguồn máu an toàn cho cấp cứu và điều trị người bệnh là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành Y tế mà còn của toàn xã hội. Xuất phát từ thực tiễn thiếu máu vào dịp hè, từ năm 2013, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các đơn vị đề xuất ý tưởng và tổ chức chương trình vận động hiến máu xuyên Việt “Hành trình Đỏ”. Ý tưởng đã được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện đồng ý triển khai.
Sau hơn một thập kỷ tổ chức, “Hành trình Đỏ” với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” ngày càng lan tỏa và nhận được sự tham gia phối hợp của nhiều địa phương trên cả nước. Đây đã trở thành một chiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Đến nay đã có 59 tỉnh, thành phố tổ chức thành công "Hành trình Đỏ" thu hút hàng triệu người tham gia, tiếp nhận trên 940.000 đơn vị máu.
Ông Nguyễn Quang Tùng đánh giá, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Bình Định đã có bước phát triển nhanh, được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học… tích cực hưởng ứng. Lực lượng người tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng. Năm 2024, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận được gần 22.000 đơn vị máu; tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 100%; tỷ lệ dân số tham gia hiến máy đạt hơn 1,4%. Kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh cũng như sự tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và sự hưởng ứng, chung sức, đồng lòng của đông đảo người dân, các tình nguyện viên địa phương.
Quang cảnh chương trình khai mạc “Hành trình Đỏ” tại Bình Định.
Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Bình Định Hà Văn Cát, trong 11 lần tổ chức “Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Võ - Kết nối dòng máu Việt”, tỉnh luôn vượt chỉ tiêu do Trung ương đề ra, thu về trên 17.500 đơn vị máu; góp phần đáng kể vào tổng lượng máu điều trị người bệnh của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và của tỉnh trong thời điểm khan hiếm máu. Bình Định đặc biệt chú trọng đến việc tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Qua đó, hàng ngàn tấm gương sáng - là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào đã góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện, hiến máu cứu người. Họ là minh chứng sinh động trong việc giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta.
Trước ngày tổ chức tại Bình Định, 8 tỉnh, thành phố đã triển khai “Hành trình Đỏ”, tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu tại Ngày hội chính và hàng ngàn đơn vị máu tại các ngày hiến máu hưởng ứng chương trình.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 45 cá nhân hiến máu tiêu biểu.
Năm 2025, tỉnh Bình Định phấn đấu tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu với chuỗi các hoạt động chính như: Ngày hội “Giọt máu hồng đất Võ” tại thành phố Quy Nhơn (ngày 13/6); Ngày hội “Giọt máu hồng đất Võ” diễn ra ngày 14/6 tại huyện Hoài Ân và Ngày hội “Giọt máu hồng đất Võ” diễn ra ngày 15/6 tại huyện Vĩnh Thạnh.
Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng Bằng khen, phù hiệu cho 5 gia đình, 10 cá nhân có thành tích hiến máu trên 30 lần; tặng Bằng khen cho 25 gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu từ 20 lần trở lên và 45 cá nhân hiến máu tiêu biểu. UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2022 - 2024.