Hàn khung sắt, hai vợ chồng bị điện giật chết

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/10, một vụ tai nạn lao động thương tâm bị điện giật xảy ra tại thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận), làm cả hai vợ chồng là anh Lê Xuân Cường (37 tuổi) và chị Hà Thị Mai (31 tuổi) tử vong.

Hàn khung sắt nếu không cẩn thận có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Ảnh: cand.com.vn.


Theo người dân sinh sống gần nhà, vào thời điểm trên, mọi người thấy anh Cường đang dùng mỏ hàn để hàn khung sắt. Có thể do dây điện nối đến mỏ hàn bị hở, anh Cường không để ý nên khi hàn đã bị điện giật, dính vào khung sắt. Khi đi chợ về đến nhà, thấy vậy, quá quẫn ý, chị Hà Thị Mai (vợ anh Cường) không nghĩ đến việc tắt cầu dao để ngắt điện, mà chạy thẳng đến kéo chồng ra nên cũng bị điện giật dính vào khung sắt.

Khi phát hiện, người dân chạy qua nhà anh Cường ngắt cầu dao điện, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn để cấp cứu. Thế nhưng, do quá nặng nên vợ chồng anh Cường, chị Mai đã tử vong.

Được biết, anh Lê Xuân Cường làm nghề thợ hàn nghiệp dư. Thấy khung sắt ở nhà bị hỏng, anh lấy đồ hàn ra để hàn lại nhưng vì bất cẩn đã bị điện giật dẫn đến tử vong cả hai vợ chồng.


Công Thử
(TTXVN)
Hơn 54% vụ tai nạn lao động là do người sử dụng lao động
Hơn 54% vụ tai nạn lao động là do người sử dụng lao động

Tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn Thủ đô”, diễn ra ngày 8/10, tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng thành phố Hà Nội vẫn là một trong những địa phương có số tai nạn lao động và cháy nổ cao nhất cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN