Hai phụ nữ bị lũ cuốn trên sông Ba

Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến 17h ngày 21/11, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể hai phụ nữ bị nước sông cuốn trôi tại thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên).

Theo công an xã Hòa Thắng, vào khoảng 12h cùng ngày, ông Nguyễn Sung (71 tuổi) trú ở thôn Phong Niên dùng thuyền chở ông Nguyễn Văn Nhơn và các chị Phan Thị Lẽ (33 tuổi), Trương Thị Hồng Hạ (34 tuổi) trú ở cùng thôn ra bãi bồi giữa dòng sông Ba, đoạn qua xã Hòa Thắng để cắt cỏ cho bò.

Khi ra giữa sông không may bị dòng nước xoáy nên thuyền bị lật úp. Ông Sung và ông Nhơn bơi được vào bờ, còn chị Lẽ và chị Hạ bị nước cuốn trôi.

Mấy ngày qua, trên địa bàn Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên liên tục có mưa, kết hợp thủy điện sông Ba Hạ xả lũ, có thời điểm lên 3.700m3/giây, làm nước sông Ba dâng cao, chảy xiết gây nguy hiểm cho người qua đò.


Thế Lập
Theo chân những người lính cứu người trong lũ dữ
Theo chân những người lính cứu người trong lũ dữ

Cơn lũ lịch sử tại Bình Định đi qua, hàng ngàn người gánh chịu thiệt hại, nhiều gia đình mất đi người thân, nhiều gia đình mất đi nhà cửa, của cải cùng với người dân vượt qua mưa lũ là hình ảnh các chiến sỹ quên mình xả thân vì đồng bào bị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN