Hà Tĩnh tiêu hủy hàng trăm tấn sứa lưu kho từ sự cố môi trường biển

Ngày 15/12, UBND huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức tiêu hủy trên 362 tấn sứa lưu kho không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng cho tiêu hủy sứa ở bãi rác thuộc xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: Công Tường/TTXVN

Đây là số sứa của 26 chủ cơ sở thu mua hải sản tại các xã Thạch Bằng, Thạch Kim và xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà đã thu mua trên địa bàn trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển, không tiêu thụ được.

Cùng ngày 15/12, Đội Quản lý thị trường số 1, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) tổ chức tiêu hủy gần 1.300 kg cá ong đang phân hủy không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 14/12, tại huyện Hải Hà, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 14B - 024.12, do ông Đoàn Ngọc Thụy (sinh năm 1955, trú tại Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển, kiêm chủ hàng; qua kiểm tra đã phát hiện trên xe vận chuyển gần 1.300 kg cá ong trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy tờ hợp lệ từ Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm, báo cáo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với ông Đoàn Ngọc Thụy về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phan Quân - Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Tiêu hủy 3 tấn cá đông lạnh không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy 3 tấn cá đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 20/10, Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã lập hồ sơ xử lý và tiêu hủy gần 3 tấn cá đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN