Hà Tĩnh mưa rất to, xuất hiện nhiều điểm ngập lụt cục bộ

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, tại Hà Tĩnh có mưa rất to từ đêm 29/10 đến trưa 30/10.

Nhiều địa phương như huyện Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, huyện Nghi Xuân, huyện Thạch Hà… đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ.

Chú thích ảnh
Nước ngập sâu các tuyến phố ở thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại thành phố Hà Tĩnh nước đã lên cao gần 1 mét, đường Quốc lộ đoạn qua thành phố Hà Tĩnh bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe cứu hộ được huy động tối đa để vận chuyển người và phương tiện ra khỏi vùng bị ngập nước. Tại nhiều nhà dân, nước cũng đã tràn vào nhà.

Một số xã ở khu vực phía Tây huyện Thạch Hà như xã Thạch Xuân, Nam Điền, Ngọc Sơn… bị ngập cục bộ; nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn. Hiện chính quyền đang huy động lực lượng, khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại một số địa bàn có núi như Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời, sơ tán các hộ dân sinh sống dưới chân núi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh từ 7 giờ ngày 29/10 đến 10 giờ ngày 30/10, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn như sau: Linh Cảm 327,2mm; Sơn Diệm 150,9mm; Hương Trạch 49,6mm; Chu Lễ 36,5mm; Hòa Duyệt 147mm; Hà Tĩnh 300mm; Thạch Đồng 259,7mm; Kỳ Anh 100,5mm; Hương Sơn 167,7mm; Hương Khê 39,2mm; Kẻ Gỗ 287mm.

Mực nước lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu lễ xuống chậm, tại trạm Hòa Duyệt đang lên; sông Ngàn Phố ở xu thế xuống chậm; sông La đang lên. Mực nước lúc 10 giờ ngày 30/10 trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 11,10m (dưới báo động I là 0,4m), tại trạm Hòa Duyệt: 7,92m (trên báo động I là 0,42m); trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 10,83m (dưới báo động II là 0,67m); trên sông La tại Linh Cảm là 4,47m (dưới báo động I: 0,03m).

Hiện nay, các hồ chứa lớn, hồ thủy điện ở Hà Tĩnh đang xả tràn ở mức thấp. Hồ Kẻ Gỗ duy trì xả tràn với lưu lượng 10m3/s; hồ Ngàn Trươi có mực nước 50m, xả tràn với lưu lượng 267m3/s; hồ Thủy điện Hố Hô ở mức 68,86m, xả tràn với lưu lượng 225m3/s; hồ Thủy điện Hương Sơn ở mức 803,8m, xả tràn với lưu lượng 10,7m3/s.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố có khả năng lên trở lại sau đó xuống. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, vùng ven sông, ven biển, Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, vùng đô thị.

Hoàng Ngà (TTXVN)
Mưa lũ còn phức tạp, Nghệ An, Hà Tĩnh cần chủ động đối phó
Mưa lũ còn phức tạp, Nghệ An, Hà Tĩnh cần chủ động đối phó

Ngày 30/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 33/ CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN