Hà Nội vẫn có nguy cơ bùng phát dịch sởi

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 21/11, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết: Do số trẻ em tiêm phòng chưa đạt 100%, nên nguy cơ bùng phát dịch sởi vẫn còn.

Lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội thông tin về số ca mắc bệnh sởi.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, sởi là bệnh lưu hành ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Số mắc vẫn rải rác quanh năm, tuy nhiên tăng cao mùa đông xuân. Do sởi lây qua đường hô hấp, nên việc thời tiết bắt đầu lạnh là nguyên khiến số ca mắc bệnh sởi tăng nhanh thời gian qua.


Dịch sởi ở Hà Nội cao nhất là vào năm 2014, theo số liệu thống kê thì có 1.741 trường hợp bị mắc, trong đó có 14 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, đến năm 2015 và 2016 thì dịch bệnh này được kiểm soát hoàn toàn.


Từ đầu năm đến nay, có 66 ca mắc bệnh sởi tại 57 xã phường và ở mức độ dịch tán phát. Nguy cơ bùng phát dịch sởi vẫn còn do trên địa bàn Hà Nội số trẻ được tiêm chủng đạt 95 - 97%. Mỗi năm, tại Hà Nội khoảng 150.000 trẻ em được sinh ra nhưng có khoảng 3% trong số này không được tiêm, tương ứng khoảng 4.000 -5.000 trẻ. Qua nhiều năm tích lũy lại con số này đã lên đến hàng chục ngàn trẻ, số trẻ này hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh sởi nếu tiếp xúc với những trẻ đang bị sởi.


Bên cạnh đó, số trẻ chưa được tiêm phòng từ các tỉnh thành về cư trú tại Hà Nội nhiều. “Đơn cử như 3 trường hợp mắc sởi mới đây tại khu chung cư Đại Thanh, cả mẹ và hai con (5 tuổi và 8 tháng tuổi) đều chưa được tiêm phòng sởi, nên khi một người mắc thì lây luôn cho những người còn lại”, ông Cảm cho biết.


Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khuyến cáo, đối với những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ, cha mẹ cần đưa đến các cơ sở để tiêm ngay. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức 584 điểm tiêm chủng theo định kỳ 1 tháng/2 lần và đang chuyển dần sang tiêm 1 tuần/1 lần để tăng cơ hội của tiêm chủng.


XC/Báo Tin tức
Sẽ kiểm tra chấn chỉnh tình trạng lát đá vỉa hè tràn lan tại Hà Nội
Sẽ kiểm tra chấn chỉnh tình trạng lát đá vỉa hè tràn lan tại Hà Nội

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 21/11, ông Trần Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Sẽ lập đoàn kiểm tra việc lát đá tự nhiên vỉa hè tại một số tuyến phố vừa lát xong đã xuống cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN