Hà Nội sẽ có màn trình diễn ánh sáng đêm Giao thừa với 2024 flycam

Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội xác nhận thông tin vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ trình diễn 2.024 flycam trước thời điểm bắn pháo hoa giao thừa.

Theo ông Trương Việt Dũng, kế hoạch này đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội thông qua. Và đây à lần đầu tiên TP Hà Nội xác lập kỷ lục Đông Nam Á về màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái (flycam) có kết hợp âm nhạc, với số lượng lên đến 2.024 chiếc.

Chú thích ảnh
Dự kiến sẽ có 2.024 chiếc flycam tham gia trình diễn ánh sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội vào Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024.

"Đây là kỷ lục Đông Nam Á cao nhất mà chúng ta xác lập, địa điểm đang dự kiến ở hồ Tây và nghiên cứu thêm ở sân vận động Mỹ Đình. Màn trình diễn đặc biệt này sẽ diễn ra trước thời điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa", ông Trương Việt Dũng nói.

Về thời gian cụ thể, màn trình diễn này có thể bắt đầu từ 23 giờ đến 23 giờ 30 phút, TP Hà Nội cũng đang lên kế hoạch kết nối điểm cầu để truyền hình trực tiếp. Sau khi đồng ý với kế hoạch của UBND TP, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Tuyên giáo Thành ủy thẩm định nội dung này.

Người phát ngôn UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, đây là điểm nét mới trong không khí vui tươi, chào mừng các kết quả đạt được năm 2023 và bước vào năm 2024 với nhiều thắng lợi mới, tinh thần mới, cũng như thực hiện công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Ứng dụng công nghệ bay flycam vào kiểm tra lưới điện 110kv
Ứng dụng công nghệ bay flycam vào kiểm tra lưới điện 110kv

Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế của các công nghệ và quy trình sản xuất gắn với tự động hóa và trao đổi dữ liệu của tất cả các thành tố tham gia vào hoạt động sản xuất. Những công nghệ vẫn hay được nhắc đến bao gồm robot, in 3D, thực tế ảo tương tác, kết nối vạn vật trong công nghiệp, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN