Hà Nội oi bức từ sáng sớm tới đêm

Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất khoảng 37 - 39 độ C kéo dài từ 10 - 18 giờ, oi bức từ sáng sớm đến đêm.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai 14/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37 - 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ, kèm hiệu ứng đô thị nên tiết trời oi bức từ sáng sớm đến đêm.

Lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải duy trì công việc tại những nút giao thông trọng yếu. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Trưa 13/6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.Nền nhiệt cao nhất một số nơi trên 38 độ C như: Láng (Hà Nội) 38,3 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,2 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T rung ương cảnh báo: từ khoảng chiều tối và đêm 15/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 16/6, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ chấm dứt, ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Đêm 13 và ngày 14/6, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C, cao nhất 36 - 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 -3 . Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Trên biển, đêm 13/6, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 mét. Biển động.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Nắng nóng bao trùm hầu khắp cả nước
Nắng nóng bao trùm hầu khắp cả nước

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN