Hà Nội nhiều mây, mưa đêm và sáng sớm

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Hà Nội tiếp tục có mưa đêm và sáng sớm. Ảnh: Vũ Anh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 - 20 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông, gió giật mạnh trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đêm 29/8 và ngày mai (30/8), rãnh thấp tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, các tỉnh phía Bắc đêm 29/8 và sáng sớm 30/8 vẫn còn có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ tối 29/8 có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Đêm 29/8 và ngày 30/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh Sơn La - Hòa Bình đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Bắc Bộ giảm mưa, nền nhiệt tăng
Bắc Bộ giảm mưa, nền nhiệt tăng

Mưa sẽ giảm nhanh, ban ngày trời sẽ chuyển nắng nhiều, nền nhiệt có xu hướng tăng lên mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN