Hà Nội dành hơn 100 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà người có công

Ngày 10/7, tại buổi họp Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), thành phố dự kiến chi trên 103,8 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Thủ đô.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái phát biểu tại buổi họp.

Đặc biệt, từ năm 2018, thành phố bổ sung đối tượng là đại diện gia tộc thờ cúng 2 liệt sỹ trở lên sẽ tách riêng theo số liệt sỹ thờ cúng để tặng quà với mức 500.000 đồng/suất. Cũng trong dịp này, thành phố dự kiến tổ chức 6 đoàn lãnh đạo đi thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bao gồm: 5 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và 1 trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân nhiễm chất độc da cam-dioxin; 12 cá nhân tiêu biểu là gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiêu biểu ở 6 quận, huyện, thị xã.

Về đối tượng tặng quà, thành phố quyết định giữ nguyên như năm 2017. Theo đó, đối với Mẹ Việt Nam anh hùng tặng quà mức 1 triệu đồng/suất; tặng quà thương binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ; người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp...

Ngoài ra, thành phố tặng mức quà 11 triệu đồng/đơn vị với 42 đơn vị; 3 Ban Quản lý các nghĩa trang liệt sỹ của thành phố mức 6 triệu đồng/ban; mức 2,3 triệu đồng/suất với 60 gia đình liệt sỹ, thương binh tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các chương trình, hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thành phố, các quận, huyện, thị xã cũng đã và đang triển khai những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh như: vận động cán bộ, nhân viên, người lao động ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa; phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công; tổ chức hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu...

Đến ngày 6/7, toàn thành phố đã vận động Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa được trên 19 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch); tặng 2.450/2.555 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” với kinh phí trên 3,1 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp 75/81 công trình ghi công liệt sỹ, kinh phí trên 36,2 tỷ đồng; vận động trên 11 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp 296/272 nhà ở cho người có công với cách mạng; 196/196 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)
Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều 4/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN