Góp sức trẻ phục hồi rừng đầu nguồn

Ngày 19/10, tại huyện Minh Long, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng mới 11 ha rừng phòng hộ.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tham gia trồng mới rừng phòng hộ. Ảnh: TTXVN phát

Hoạt động này nằm trong chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Lê Văn Vin nhấn mạnh, việc ra quân trồng rừng đợt này rất có ý nghĩa bằng việc góp sức trẻ vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng, cùng tính cấp thiết của việc trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…

Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương đã tham gia trồng mới 6.643 cây xanh (1.182 cây lim xanh, 1.182 cây muồng đen, 1.182 cây lát hoa và 1.208 cây ươi) trên diện tích 5,49 ha tại tiểu khu 218B, xã Long Sơn.

Ngoài huyện Minh Long, thời gian tới, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện trồng thêm 6.667 cây xanh tại huyện Trà Bồng. Tổng diện tích rừng phòng hộ được trồng mới trong năm 2021 ở hai địa phương này là 11 ha.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)
Ninh Thuận tranh thủ 'thời gian vàng' mùa mưa để hoàn thành mục tiêu trồng rừng
Ninh Thuận tranh thủ 'thời gian vàng' mùa mưa để hoàn thành mục tiêu trồng rừng

Hiện nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có mưa. Tranh thủ khoảng “thời gian vàng” này, các đơn vị chủ rừng cùng người dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đảm bảo cho cây cứng cáp, phát triển tốt trước khi bước vào mùa khô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN