Giúp ngư dân yên tâm bám biển ngày Xuân

Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người trong những dịp Tết đến, Xuân về là được sum họp cùng gia đình. Nhưng với những người lính Vùng Cảnh sát biển 2, niềm vui khi Xuân về gắn liền với nhiệm vụ thiêng liêng – đón Tết cùng đồng đội, chắc tay súng giữ vững trật tự trên biển.

Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam thăm đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.


Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam những ngày cuối năm luôn thường trực không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ.

Vùng Cảnh sát biển 2 được phân công quản lý vùng biển 6 tỉnh miền Trung từ đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đến Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định, khu vực quần đảo Hoàng Sa, phía Bắc quần đảo Trường Sa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo lệnh của Bộ Quốc phòng.

Vùng Cảnh sát biển 2 vừa thực thi việc chấp hành pháp luật trên biển, vừa tham gia cứu hộ cứu nạn tàu cá của ngư dân trên biển. Chính vì vậy trong dịp Tết này, Bộ Chỉ huy Vùng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị đảm bảo quân số trực Tết sẵn sàng làm nhiệm vụ; cũng như đảm bảo hậu cần cho các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Cùng với đó, Chỉ huy của Vùng Cảnh sát biển 2 trực tiếp thăm hỏi, động viên để cán bộ, chiến sĩ yên tâm ở lại đón Tết; đồng thời cũng có kế hoạch để bố trí cho cán bộ chiến sĩ luân phiên nhau nghỉ thành ba đợt trước Tết, trong Tết và sau Tết.

Được phân công ở lại trực chiến tại Sở Chỉ huy Vùng, ngay tại cầu cảng là tàu Cảnh sát biển 2016. Cán bộ, chiến sỹ của tàu luôn trong tinh thần sẵn sàng xuất kích làm nhiệm vụ trên biển trong mọi điều kiện thời tiết nhưng mọi người vẫn vui tươi, phấn khởi.

Hậu cần của tàu chủ động mua sắm những sản vật để đón Tết cổ truyền như bánh chưng, bánh tét, bánh kẹo... Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Nhớ nhà, nhớ gia đình, nhưng đối với họ, việc ở lại trực Tết là một niềm vui riêng và vinh dự bởi với người lính, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trung sĩ Trần Văn Thắng, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2016 cho biết: Đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa gia đình, cảm giác rất nhớ nhà. Nhưng tôi không về, các chiến sĩ khác sẽ về thăm nhà. Chúng tôi rất vinh dự ở lại trực để sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Tổ quốc giao. Dịp Tết, chúng tôi đã động viên mình và gia đình cùng vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ. Xuân này, chúng tôi ở lại với biển.

Xác định đón Tết xa nhà và nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tâm lý của các chiến sĩ rất vững vàng. Để chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân đón Tết, các đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức hậu cần chu đáo. Mỗi con tàu cảnh sát biển đều được trang trí đón Xuân. Bàn thờ Bác được lập tôn nghiêm trong phòng câu lạc bộ của tàu. Mai vàng, câu đối và cả các món ăn truyền thống của ngày Tết được chuẩn bị chu đáo. Tuy giản dị nhưng không khí thân tình như ở gia đình.

Đại tá Trần Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: Vùng đã xây dựng kế hoạch, điều chỉnh các phương án tác chiến; tổ chức huấn luyện. Hiện tại tổ chức tàu trực ở đảo Lý Sơn làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn; bố trí một số tàu khác phối hợp với vùng 3 Hải Quân làm các nhiệm vụ trên biển. Về hậu cần chuẩn bị Tết, vùng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị Tết cho cán bộ chiến sĩ khu vực Quảng Nam , Quảng Trị, nơi đơn vị đóng quân để cán bộ chiến sĩ an tâm đón tết và làm nhiệm vụ. Dịp Tết cũng là dịp hoạt động buôn lậu gia tăng, thêm vào đó, nhiều tàu của ngư dân cũng bám biển khai thác trong dịp Tết. Sự hiện diện của các chiến sĩ Cảnh sát biển trong những ngày này sẽ góp phần giúp cho ngư dân yên tâm bám biển.

Quán triệt và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong những năm qua, Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức hàng trăm đợt hoạt động trên biển, với hàng trăm lượt chuyến tàu tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, hành trình được hàng trăm ngàn hải lý an toàn; tuyên truyền xua đuổi hàng ngàn lượt/chiếc tàu đánh cá của nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam...

Đặc biệt, trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, Vùng Cảnh sát biển 2 đã thực thi pháp luật khá hiệu quả. Cán bộ chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 đã bắt giữ tàu Hương Điền 09 (Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Thái Dương) vận chuyển 1.841 tấn quặng titan thô không có giấy tờ hợp lệ; bắt giữ tàu Cát Tường vận chuyển hơn 3.061 tấn quặng titan trái phép; bắt giữ tàu Quảng Hà 09 và tàu QNg 0235 mua bán và vận chuyển dầu diesel trái phép, tịch thu 26.000 lít dầu diesel...

Bên cạnh công tác phòng chống buôn lậu trên biển, Vùng Cảnh sát biển 2 cũng liên tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân để bà con ngư dân mạnh dạn đánh bắt tại những ngư trường đã được quy định. Vùng Cảnh sát biển 2 liên tục tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu cá, thuyền viên bị nạn trên biển.

Hoạt động thường trực trên biển, sẵn sàng chấp pháp trong vùng biển được quy định, tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn của Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp phần vào việc thực thi pháp luật trên biển ngay trong những ngày Tết.


Nguyễn Sơn

Cảnh sát Biển 3 'mở màn' bắt vụ chở dầu trái phép
Cảnh sát Biển 3 'mở màn' bắt vụ chở dầu trái phép

Cảnh sát biển 3 Vũng Tàu hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ biên bản để xử lý theo pháp luật vụ doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng chở hơn 80.000 lít dầu DO lậu không rõ nguồn gốc và giấy tờ hợp lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN