Giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho học viên sau cai nghiện

Ngày 19/4, tại Hội nghị gặp mặt, trao đổi, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, hướng nghiệp, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy do Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hải Phòng) tổ chức, nhiều giải pháp thiết thực đã được đề xuất.

Chú thích ảnh
Buổi tư vấn việc làm, hỗ trợ vay vốn cho học viên cai nghiện khi tái hòa nhập cộng đồng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Cụ thể như: Đổi mới công tác cai nghiện; Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong việc quản lý người sau cai, tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn; Khuyến khích các doanh nghiệp tạo việc cho người sau cai để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng...

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đang quản lý, điều trị nghiện cho hơn 500 học viên, trong đó có 440 học viên cai nghiện bắt buộc, 89 học viên cai nghiện tự nguyện. Xác định hoạt động lao động trị liệu và việc đào tạo nghề là chìa khóa quan trọng để cho học viên chống tái nghiện khi tái hòa nhập cộng đồng, cơ sở đã nỗ lực đa dạng ngành nghề đào tạo. Học viên được đánh giá năng lực thể chất học viên trước khi phân luồng học nghề. Năm 2025, cơ sở đã tổ chức 4 lớp đào tạo các nghề: Cơ khí – Hàn, Điện dân dụng, Điện - nước với 140 học viên đã hoàn thành khóa học, được cấp chứng chỉ. Quý 1 năm 2026, cơ sở tiếp tục khai giảng 4 lớp dạy nghề cho học viên.

Chú thích ảnh
Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đặt câu hỏi cho các cơ quan chức năng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Anh Đ.V.L, người vừa hoàn thành khóa học nghề Điện dân dụng, chia sẻ: “Tôi quyết tâm sau khi trở về sẽ chăm chỉ làm ăn, chăm lo gia đình, trở thành người có ích cho xã hội. Tôi rất mong được chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tạo thuận lợi để cho những người như chúng tôi được làm việc ổn định và có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Bà Mai Đàm Thanh Vân, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Quyết Thắng cho biết: Có một tin vui là chính sách hỗ trợ tín dụng đối với người sau cai nghiện do Chính phủ ban hành sắp có hiệu lực. Đây chính là "chiếc cần câu" dành cho các học viên. Xã Quyết Thắng sẵn sàng phối hợp với các đoàn thể để triển khai các nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội đến với những đối tượng này. Xã Quyết Thắng cũng cam kết phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu, tạo việc làm cho các học viên tại các cơ sở cai nghiện sau khi tái hòa nhập cộng đồng, để những người sau khi cai nghiện thành công sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Chú thích ảnh
Dạy nghề điện dân dụng cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng, đơn vị đang kết nối với nhiều doanh nghiệp có chính sách tiếp nhận lao động đặc thù, giúp học viên sau quá trình cai nghiện sớm tìm được việc. Các vị trí như công nhân sản xuất, lao động đóng gói, vận hành máy đơn giản, nhân viên kho, bốc xếp, phụ xe, bảo vệ, tạp vụ… có thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng/tháng.

“Với mong muốn giúp đỡ học viên sau cai nghiện có việc làm ổn định, tự tin tái hòa nhập với xã hội, chúng tôi cam kết đồng hành với học viên thông qua các hoạt động như tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí, kết nối doanh nghiệp phù hợp, hỗ trợ học nghề và chuyển đổi nghề”, ông Hồ Hải, Phó Giám đốc Trung tâm khẳng định.

Nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là giúp người hoàn thành cai nghiện ma túy khi trở về tái hòa nhập cộng đồng sẽ là những công dân khỏe mạnh, có tay nghề, có kỹ năng sống và có việc làm phù hợp, không tái nghiện, Thượng tá Phạm Khắc Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hải Phòng), phụ trách Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đề nghị cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy; tiếp tục tham mưu và đề xuất phối hợp với các Trường đào tạo nghề mở các lớp đào tạo nghề phù hợp cho học viên. Cùng với đó, phối hợp với các xã, phường, đặc khu nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng sẽ nghiên cứu xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình này đến các xã, phường, đặc khu để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đại diện Công an xã Quyết Thắng trả lời một số câu hỏi tại buổi gặp mặt. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian tới, cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp điều trị, tư vấn, tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học viên; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ điều trị, lao động trị liệu và dạy nghề.

Đại diện Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 khẳng định, khi có sự chung tay đồng bộ từ khâu cai nghiện - đào tạo nghề - hỗ trợ việc làm và quản lý tại cộng đồng thì mới có thể kéo giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Việc làm không chỉ giúp người cai nghiện tìm lại ý nghĩa cuộc sống mà còn tự tin hòa nhập với xã hội. Để công tác tạo việc làm hiệu quả giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng bên cạnh sự quyết tâm của các học viên, sự động viên của người thân và đặc biệt là các doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận lao động sẽ là những động lực để những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Mạnh Minh (TTXVN)
Xóa mù chữ, dạy nghề giúp học viên cai nghiện tự tin tái hòa nhập cộng đồng
Xóa mù chữ, dạy nghề giúp học viên cai nghiện tự tin tái hòa nhập cộng đồng

TP Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác giúp đỡ, tạo việc làm cho người cai nghiện ma túy khi họ hoàn thành thời gian cai nghiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN