Giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên Phật tử trong thời đại mới

Ngày 17/10, “Hội trại tập huấn thanh niên Phật tử toàn quốc” tiếp tục diễn ra với các hoạt động rèn luyện về thể chất như luyện võ, thi vượt địa hình...



Trước đó, ngày 16/10, hơn 2.000 trại viên đã tham gia các hoạt động như: Tìm hiểu về các vấn đề “Thanh niên với vấn đề học” (học đời, học đạo); “Thanh niên với vấn đề tu tập” (tu dưỡng đạo đức, bản thân, tu dưỡng đạo lý Phật giáo...); “Thanh niên với vấn đề Hoằng pháp” (trách nhiệm chia sẻ với mọi người); “Thanh niên với vấn đề hộ đạo” (giữ gìn di sản văn hóa đạo Phật) và “Thanh niên với vấn đề hộ quốc” (bảo vệ văn hóa, chính trị của đất nước...).


Hơn 2.000 thanh niên trong cả nước đã tham dự Hội trại


“Hội trại tập huấn thanh niên Phật tử toàn quốc” đã chính thức khai mạc chiều ngày 16/10/2015, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hội trại do Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Chùa Phật Quang (Bà Rịa- Vũng Tàu) phối hợp tổ chức; với sự cho phép của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Rất nhiều kỹ năng sẽ được rèn luyện cho các trại viên trong 3 ngày diễn ra hội trại


Hơn 2.000 trại viên, đến từ mọi miền trong cả nước; đã tham gia hội trại. Hội trại nhằm xây dựng cho thanh niên Phật tử lý tưởng sống cao đẹp, nêu cao tinh thần yêu nước và phụng sự, cống hiến cho xã hội; định hướng trong đường lối tu học cho thanh niên Phật tử trong xã hội ngày nay; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức, tập hợp thanh niên Phật tử tại các Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố.


Theo Thượng tọa Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc Hội trại


Theo Thượng tọa Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư kýkiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tửTrung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban tổ chức “Hội trại tập huấn thanh niên Phật tử toàn quốc": Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc và đạo pháp.


Một dân tộc muốn phát triển, một đạo Phật muốn hưng thịnh trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong lối sống thực dụng, ích kỷ và buông thả,thiếu ý thức rèn luyện, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thụ động, thờ ơ tin vào những điều mê tín dị đoan, thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong, đạo Phật cũng có nguy cơ tàn rụi vì thiếu sự kế thừa cần có, vì vậy công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, của đạo Pháp.Nhận thức được vai trò quan trọng của thanh niên và công tác tổ chức thanh niên, Hội trại Thanh Niên Phật tử toàn quốc được tổ chức với mong muốn xây dựng lớp trẻ vững về đạo lý, khỏe về thể lực, rộng về kiến thức trình độ, thừa năng lực đóng góp cho cuộc đời cho xã hội, biết chan hòa tình yêu dân tộc, đất nước, thiên nhiên và con người trong tấm lòng từ bi chan chứa mà sâu lắng.


Cũng theo Thượng tọa Thích Thanh Điện, đây là một nét mới thể nhập tinh thần: “Học – Tu – Hoằng pháp – Hộ đạo – Hộ quốc” trong thời đại mới mà Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương lần đầu tiên thể nghiệm tổ chức giảng dạy cho các em. Ngoài ra, các em còn được học thêm các chuyên đề như: Thanh niên với vấn đề mưu sinh; Thanh niên với vấn đề tình yêu hôn nhân giới tính; Thanh niên với vấn đề xuất gia và tại gia; Đạo Pháp Dân tộc CNXH; Những điều cần thiết cho một chúng Thanh niên Phật tử: bao gồm đạo lý tu tập, nội dung những buổi sinh hoạt; công tác phụng sự cho Phật pháp gồm các chùa, Giáo hội…


Bên cạnh, tại Hội trại còn có rất nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, lợi ích, mang lại niềm vui cho các trại viên nhờ được tu, học, rèn luyện và làm việc cống hiến.


Đây là tinh thần của hội trại được quy định rất nghiêm túc, nhằm góp phần trong việc định hướng thành lập tổ chức sinh hoạt tu học cho thanh niên Phật tử. Hội trại cũng sẽ góp phần tạo tiền đề thật sự hữu ích cho những sinh hoạt của tuổi trẻ, thanh niên Phật tử trong tương lai. Ngoài ra, theo yêu cầu của BTC, người đi dự hội trại về sẽ giữ liên lạc với Ban Hướng dẫn Phật tử và tổ chức được đội ngũ thanh niên cho địa phương”, Thượng tọa Thích Thanh Điện nhấn mạnh.


Còn theo Thượng tọa Thích Chân Quang, Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN, Phó ban thường trực BTC hội trại, Hội trại  có những quy định nghiêm ngặt trong các hoạt động và hướng tới các vấn đề đang được xã hội quan tâm. Đơn cử như việc sẽ đánh giá và chấm điểm trại viên trong ý thức bảo vệ môi trường; tinh thần làm việc đồng đội, tinh thần biết giữ bí mật: "Các trại viên sẽ được chia làm các đội, trong đó có 1 đội trưởng, tuy nhiên cả đội phải giữ bí mật để không ai biểt đó là đội trưởng của mình. Người đội trưởng cũng phải có cách điều hành thế nào để hoạt động của đội mình hiệu quả, có kỷ luật, mà không làm lộ thân phận", Thượng tọa Thích Chân Quang chia sẻ.


Hội trại diễn ra đến hết ngày 18/10.

T.Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN