Đây là cơ hội để những người làm báo Thông tấn nhìn lại dấu ấn sau một năm làm nghề và cũng là sân chơi để cùng nhau học hỏi, đổi mới trong quá trình lao động sáng tạo.
Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2024 tiếp tục tạo sức hút, khi có 359 tác phẩm dự thi, với đủ các loại hình báo chí. Các bài thi được chia về 6 tiểu ban sơ khảo gồm: Tin, bài Phản ánh; Ảnh báo chí; Xã luận, bình luận và phóng sự, phóng sự điều tra; Truyền hình; Thông tin đối ngoại; Đa phương tiện và Báo chí sáng tạo.
Theo đánh giá chung của các hội đồng giám khảo, nhiều tác phẩm có giá trị thông tin cao, nội dung phong phú. Chủ đề đa dạng, phản ánh đầy đủ các vấn đề chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2024, "trúng" nhiều vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, nêu bật được những vấn đề nổi bật ở mỗi giai đoạn… Nhiều chùm tác phẩm thông tin đa dạng, với các thể loại phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, thể hiện nhiều góc nhìn để nêu bật chủ đề và tạo sự lan tỏa trong mỗi tác phẩm. Các tác phẩm thể hiện tốt tính thời sự, tính đa chiều trong phản ánh thông tin, định hướng thông tin…
Chất lượng các tác phẩm bình luận, phóng sự, điều tra… cao hơn những năm trước và khá đồng đều, bám sát thời sự, tính kịp thời cao. Không ít tác phẩm do một tác giả thực hiện, có tác phẩm là một bài báo duy nhất nhưng có chất lượng rất cao, phản bác khéo léo và mạnh mẽ, được thực hiện và đăng tải kịp thời nên tính định hướng cao.
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và nhà báo Vũ Việt Trang Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN trao giải A cho tác giả đạt giải.
Bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng giám đốc TTXVN; ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, trao giải B cho các tác giả đạt giải.
Bà Đỗ Thị Trang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy; Nhà báo Nguyễn Quang Hải Ủy viên Thường vụ Liên chi hội nhà báo TTXVN trao giải C cho tác giả đạt giải.
Đặc biệt, tiếp tục phát huy thế mạnh đến từ hệ thống các cơ quan thường trú (CQTT) trong và ngoài nước, mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực, có hệ thống, được tổ chức khá bài bản về định hướng, phân công tác nghiệp khoa học, chặt chẽ của phóng viên các CQTT với các ban biên tập.
Nhiều tác phẩm trình bày tốt, chỉn chu, chuyên nghiệp, thể hiện sự đầu tư công sức của tác giả, nhóm tác giả, thể hiện sự dấn thân, tìm tòi, sáng tạo và sự theo đuổi đề tài qua các bài dài kỳ. Một số tác phẩm dự thi đã ứng dụng công nghệ số làm cho những bài báo đề cập những vấn đề lớn, phức tạp trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều đối với người đọc, giúp nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin.
Tác phẩm “Chặn đứng lãng phí tài sản công” của nhóm tác giả Nguyễn Hà Ngọc, Phạm Hoài Nam, Phạm Thùy Hương, Lê Trung Sơn và tác phẩm “Lật tẩy thủ đoạn “cò” đổi bằng lái xe ở Hà Nội” của tác giả Phạm Thế Đoàn được vinh danh giải Chuyên đề.
Ông Nguyễn Quang Vũ, Trưởng Tiểu ban Sơ khảo tin, bài Phản ánh cho biết: “Thể loại Phản ánh năm nay chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các tác phẩm, chùm tác phẩm có sự liên kết giữa CQTT trong nước, ngoài nước và các Ban biên tập. Sự kết hợp này tạo ra các tác phẩm, chùm tác phẩm với tuyến thông tin đa chiều, sâu sắc, thuyết phục cao từ chủ đề, đánh giá được chủ trương, chính sách, thực tiễn, liên kết thông tin trong nước và quốc tế. Các tác phẩm tạo ra những giải pháp, kiến nghị chất lượng, cùng với đó là sự dấn thân của phóng viên có tính thuyết phục cao hơn”.
Bà Đặng Hồ Phương, Trưởng tiểu ban Sơ khảo Xã luận, bình luận và phóng sự, phóng sự điều tra chia sẻ: “Tác phẩm bám sát có tính thời sự cao. Một số tác phẩm nổi bật không chỉ cập nhật số liệu thực tế mà còn cập nhận ý kiến chuyên gia, chính quyền và người dân mang đến cái nhìn toàn diện về vấn đề và trải dài trên nhiều địa phương của cả nước. Các bài viết cho thấy sự công phu của phóng viên, không chỉ có tính thuyết phục cao mà còn có sự bám sát của phóng viên, củng cố cho giá trị thông tin và bản lĩnh của phóng viên”.
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và nhà báo Vũ Việt Trang Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN, trao giải A thể loại Xã luận, bình luận cho tác giả Trần Thu Hằng (báo Tin tức và Dân tộc) với tác phẩm "Nhận diện âm mưu lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ'" .
Với thể loại xã luận, bình luận, giải A được trao cho tác phẩm "Nhận diện âm mưu lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ'” của tác giả Trần Thu Hằng (Báo Tin tức và Dân tộc).
Ở thể loại tin, bài phản ánh, giải A được trao cho tác phẩm “Đảng đổi mới đưa đất nước vươn mình” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Điệp, Đinh Thị Thuận, Nguyễn Thị Lan Phương (Ban biên tập tin Trong nước, Báo điện tử VietnamPlus).
Với thể loại Thông tin đối ngoại, giải A được trao cho tác phẩm “Từ đau thương đến hy vọng: Làng Nủ trên hành trình kiên cường hàn gắn vết thương” của nhóm tác giả Trần Thị Thu Vân, Đinh Vũ Nhật Hồng, Nguyễn Thị Lê Hương (Báo Việt Nam News).
Giải A thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra thuộc về tác phẩm “Chảy máu” - lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên “vai” xã hội của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Võ Hoàng Long (Báo điện tử VietnamPlus).
Giải A thể loại Ảnh báo chí được trao cho tác phẩm “Ngời sáng tình quân dân trong cơn bão số 3: Mệnh lệnh từ trái tim” của nhóm tác giả Bùi Cương Quyết, Dương Văn Giang, Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Hùng, Lê Danh Lam (Ban biên tập Ảnh và các cơ quan thường trú tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang).
Giải A hạng mục Báo chí sáng tạo vinh danh tác phẩm “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng, Đoàn Minh Anh, Nguyễn Hoài Nam (Báo điện tử VietnamPlus).