Giải cứu 4 người khỏi đám cháy lúc rạng sáng

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào 4 giờ 35 phút cùng ngày, tại Công ty TNHH TM DV cơ khí Trường Thịnh và Công ty TNHH gia công ép nhựa HN (đường Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm cháy là lúc gần sáng nên mọi người đang ngủ say, chỉ khi nghe tiếng hô hoán nhiều người mới bừng tỉnh. Lúc này ngọn lửa đã lan rộng bao trùm 2 công ty. Người dân đã huy động bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Bình Chánh đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an xã Lê Minh Xuân tìm kiếm, di chuyển 4 người ra khỏi đám cháy an toàn.

Bốn người được giải cứu gồm: ông Đinh Văn P (sinh năm 1970), bà Nguyễn Thị Minh H (sinh năm 1971, vợ ông P), Đinh Trường T (sinh năm 1998, con ông P) và cháu Võ Thị Trúc Q (sinh năm 2013, cháu ngoại ông P).

Sau hơn 1 giờ chữa cháy, các tổ công tác đã khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng. Tại hiện trường, Công ty TNHH TMDV cơ khí Trường Thịnh bị cháy hơn 150m2 cùng một số tài sản bên trong. Công ty TNHH gia công ép nhựa HN bị cháy khoảng hơn 250m2 cùng nhiều tài sản.

Trưa cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Thành Chung (TTXVN)
Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 4 người trong gia đình thương vong
Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 4 người trong gia đình thương vong

Thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng 15/7, Phòng PC07 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cháy nhà ở 3 tầng kinh doanh giày dép tại tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, khiến 4 người trong gia đình thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN