* Chiều 9/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt văn nghệ sĩ, báo chí, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu, nhân dịp mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các văn nghệ sĩ, nhà báo, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của thành phố.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, năm 2025, thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập địa giới hành chính với nhiều khó khăn, thử thách đan xen. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị cao nhất, bức tranh tổng thể của thành phố có nhiều điểm sáng: Tất cả các khu vực kinh tế đều tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; an ninh trật tự được giữ vững; quốc phòng, quân sự được tăng cường; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, chú trọng; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao…Trong kết quả chung đó có sự nỗ lực không ngừng và đầy sáng tạo của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân, đặc biệt có sự đóng góp rất quan trọng, hiệu quả của lực lượng báo chí, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục đồng hành với thành phố, luôn bám sát định hướng tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ vai trò đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; tiếp tục có những cống hiến, đóng góp trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện, có nhân cách và lối sống đẹp, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, chung tay, góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Các văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương và con người Cần Thơ, các chủ trương, chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư của thành phố đến bạn bè trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN
Các huấn luyện viên, vận động viên cần nêu cao tinh thần học hỏi, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê để chinh phục những thành tích đỉnh cao tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế; đặc biệt phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tại TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò quản lý nhà nước; tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về văn hóa, nghệ thuật; đầu tư, đổi mới và nâng chất các chương trình nghệ thuật; tham mưu xây dựng và triển khai các Đề án về phát triển thể thao nhằm nâng cao thành tích các môn thể thao thế mạnh.
* Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, những ngày giáp Tết, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã diễn ra các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng và tổ chức họp mặt, tri ân cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong kháng chiến.
Chủ tịch Hội Dược học Nguyễn Thanh Nhàn thăm hỏi, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Đào. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Ngày 9/2, Chủ tịch Hội Dược học Nguyễn Thanh Nhàn cùng các hội viên và nhà tài trợ đã đến thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Đào, 100 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh. Mẹ Đặng Thị Đào có 9 người con, trong đó một người đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, một người con là thương binh. Nhiều năm qua, Mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành; trong đó, Sở Y tế và Hội Dược học thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ vào các dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm.
Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của Mẹ; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, đoàn chúc Mẹ và gia đình đón Tết Nguyên đán an lành, vui tươi, hạnh phúc; các con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.
Trước đó, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức Nguyễn Đăng Minh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Chẳng, ngụ ấp 4 An Thạnh. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền, đoàn thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời trao tặng phần quà Tết thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, đón năm mới an khang, hạnh phúc.
Đoàn công tác xã Bến Lức thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Chẳng, ngụ ấp 4 An Thạnh. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Cũng tại xã Bến Lức, Ban Liên lạc cựu kháng chiến Bến Lức tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong kháng chiến năm 2026. Buổi họp mặt có sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng các cá nhân, đơn vị, nhà tài trợ, nhằm tri ân những thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Các thành viên Ban Liên lạc cựu kháng chiến Bến Lức tham dự buổi họp mặt cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong kháng chiến. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, các đồng chí, đồng đội năm xưa gặp lại nhau, cùng ôn lại những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những kỷ niệm về một thời lao tù gian khổ nhưng đầy khí phách của người chiến sĩ cách mạng được chia sẻ, nhắc nhớ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho nhau trong cuộc sống hiện tại. Theo thống kê, hiện trên địa bàn các xã (thuộc huyện Bến Lức, Long An cũ) có 127 cựu tù kháng chiến. Trở về đời thường, các cô, chú vẫn giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong lao động, nuôi dạy con cháu trưởng thành, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Dịp này, các cá nhân, đơn vị đã trao tặng tiền hỗ trợ Ban Liên lạc cựu tù kháng chiến; lãnh đạo các xã trao tặng quà Tết cho các cô, chú cựu tù kháng chiến - những người có công với cách mạng.
* Ngày 9/2, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đi thăm, tặng quà Tết cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Hơn 600 suất quà Tết với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng đã được trao tận tay các hộ gia đình tại các xã Tu Bông, Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, Bắc Nha Trang, Công Hải…, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với người dân trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc.
Các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa chăm lo Tết cho người dân. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Tại các điểm thăm, tặng quà, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân, người lao động; động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an vui. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, nhu cầu việc làm của xã hội rất cao.
Các hộ khó khăn vui mừng nhận quà Tết từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đề nghị lãnh đạo chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng gia đình, hỗ trợ công tác tìm kiếm, tạo việc làm cho người dân; khẳng định tỉnh Khánh Hòa luôn dành đủ nguồn lực hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân, giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.
Thăm các hộ nghèo, hộ khó khăn tại vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bày tỏ phấn khởi trước sự đổi thay rõ nét của các địa phương bị ảnh hưởng sau thiên tai. Nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng đã được xây dựng, sửa chữa hoàn thành trước Tết. Người dân đã ổn định nơi ở, nhịp sống và sản xuất từng bước trở lại bình thường.
* Từ ngày 7-10/2, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức đồng loạt chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” tại nhiều địa bàn, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mang đến một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình. Chương trình thu hút hơn 5.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động thuộc khu vực phi chính thức.
Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình chăm lo Tết thường niên của Công đoàn Thành phố. Điểm mới của chương trình năm nay là đối tượng chăm lo được mở rộng, đa dạng hơn về ngành nghề, lĩnh vực, trong đó chú trọng người lao động khu vực ngoài nhà nước và lao động phi chính thức.
“Chương trình không chỉ là sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của người lao động cho đơn vị, doanh nghiệp, sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, mà còn thể hiện rõ cam kết của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chăm lo Tết với phương châm: Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết”, bà Thúy nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Thị Kim Thúy cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các chủ nhà trọ, các cá nhân, tập thể tại những khu dân cư có đông công nhân lao động sinh sống. Từ các phong trào Công đoàn, nhiều chủ nhà trọ đã không chỉ tạo điều kiện về chỗ ở ổn định, giá cả hợp lý mà còn thường xuyên chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần người lao động, giúp họ an tâm an cư, ổn định cuộc sống và đóng góp sức lao động cho sự phát triển chung của Thành phố.
Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng vé tàu, xe cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” Nhà văn hóa Tân Bình, Công đoàn Thành phố đã trao tặng hàng trăm phần quà Tết cùng những chiếc bánh chưng nghĩa tình do đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của 27 Công đoàn phường cùng chung tay gói và nấu. Những phần quà từ chiếc bánh chưng, phiên chợ Công đoàn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của tổ chức Công đoàn đối với người lao động xa quê.
Đặc biệt, Chương trình cũng đã trao những tấm vé nghĩa tình, tạo điều kiện để những đoàn viên đã từ 5 năm trở lên chưa có dịp về quê đón Tết cùng gia đình nay được sum họp, đoàn viên bên cha mẹ, người thân sau nhiều năm bôn ba mưu sinh tại Thành phố. Trong không khí ấm áp, thân tình, lãnh đạo Công đoàn Thành phố cũng đã trực tiếp thăm hỏi, chúc Tết, động viên, tặng quà và cùng dùng chung “Bữa cơm Công đoàn” với người lao động.
Đông đảo đoàn viên, người lao động dùng Bữa cơm Công đoàn trong chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Không giấu được xúc động khi đón nhận phần quà Xuân, chị Hà Thị Phương, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất nhập khẩu Charming Blue (quê Đồng Nai) cho biết, đây là lần đầu tiên các chị em công nhân lao động xa quê có bữa cơm Tất niên giữa lòng Thành phố; “Bữa cơm Công đoàn” rất ngon, chất lượng và đầy đủ hương vị Tết quê nhà. “Nhiều năm nay tôi không có điều kiện về quê ăn Tết. Được Công đoàn quan tâm, chăm lo, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để tôi yên tâm làm việc”, chị Phương chia sẻ.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức cắt dưa hấu khai Xuân mang ý nghĩa may mắn, sung túc; tặng những bao lì xì, những phần quà Tết gửi gắm năm mới an khang, hạnh phúc, thấm đượm nghĩa tình, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn TP Hồ Chí Minh là điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.