Gắn kết quân dân, bảo vệ chủ quyền biên cương

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri (Campuchia), thuộc 4 xã của 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Trên tuyến biên giới, quân và dân luôn chung sức, đồng lòng bảo vệ từng đường biên, cột mốc, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Mỗi người dân là một cột mốc sống”

Giữa nắng gió của tháng 3 biên giới, chị Hà Thị Nhung, thôn Đừng Nhạp, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp “theo chân” lực lượng Đồn Biên phòng Ea H’Leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn xã. Dù thời tiết khắc nghiệt, địa bàn hiểm trở nhưng người phụ nữ vùng biên vẫn tràn đầy năng lượng, tự hào khi được đứng trong đội hình tuần tra, bảo vệ biên giới.

Chị Hà Thị Nhung chia sẻ, đây là lần đầu tiên được tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới cùng Bộ đội Biên phòng sau 20 năm đi làm kinh tế mới ở xã biên giới Ia Lốp. Dù khó khăn, vất vả do thời tiết nắng nóng nhưng khi được đi dọc tuyến biến giới, đặt chân đến cột mốc số 41 đánh dấu chủ quyền lãnh thổ, bản thân chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Qua đó, giúp chị tăng thêm hiểu biết, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và quyết tâm cùng nhân dân vùng biên, Bộ đội Biên phòng bảo vệ, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp hơn.

“Bản thân tôi cũng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ phòng, chống vượt biên của thôn Đừng Nhạp nên việc trực tiếp tham gia đội hình tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc rất thuận lợi để tuyên truyền đến các hội viên câu lạc bộ về quy chế, quy định của pháp luật ở khu vực biên giới. Từ đó, giúp nhân dân hiểu và tuân thủ, cũng như góp phần nâng cao ý thức trong thực hiện trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia”, chị Hà Thị Nhung cho hay.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Công an, Dân quân tự vệ và nhân dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp phối hợp với Đồn Biên phòng Ea H’Leo tuần tra, kiểm soát biên giới. 

Là người trực tiếp tuyên truyền cho nhân dân về đặc điểm, tình hình đường biên, cột mốc giới trên địa bàn xã Ia Lốp, Thượng úy Y Thân Niê, Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Ea H’Leo cho biết, quá trình tuần tra cùng nhân dân và các lực lượng khác, Bộ đội Biên phòng cũng giới thiệu, hướng dẫn người dân nhận biết khu vực biên giới, đường biên, cột mốc giới…, đồng thời phổ biến về quy chế, quy định của pháp luật liên quan đến biên giới. Từ đó, những người dân trực tiếp tham gia tuần tra sẽ nâng cao ý thức, nhận thức và cùng lan tỏa đến nhân dân trong vùng, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh biên giới quốc gia, để mỗi người dân thật sự trở thành một “cột mốc sống” trên vùng biên của Tổ quốc.

Trung tá Lê Xuân Xanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’Leo cho hay, đơn vị quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 6,7km, địa hình rừng khộp, phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Gia Lai… nên công tác tuần tra, kiểm soát luôn bảo đảm để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên phối hợp tốt với các lực lượng công an, dân quân tự vệ và nhân dân xã Ia Lốp định kỳ tổ chức tuần tra, bảo vệ đoạn biên giới được giao quản lý. Việc phối hợp này đã góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của người dân trên tuyến biên giới, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân.

Thế trận Biên phòng toàn dân trong tình hình mới

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’Leo tuyên truyền cho nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp về đặc điểm cột mốc số 41 trên địa bàn quản lý, bảo vệ. 

Theo Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk Đại tá Đỗ Quang Thấm, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho địa phương các cấp, nhất là các xã biên giới tổ chức tốt phong trào ở khu vực biên giới, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, lực lượng và nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đã có hàng trăm gia đình, hàng nghìn cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia các tổ, câu lạc bộ bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn là địa phương có đường biên dài nhất trong các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk với 45,542 km. Những năm qua, việc huy động sức mạnh của nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn xã tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được chú trọng và thu hút được đông đảo quần chúng, nhân dân tham gia.

Chú thích ảnh
Nhân dân xã biên giới Krông Na tham dự Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na Y Lươm Knul, địa phương có 1.730 hộ dân với 6.377 khẩu, dân tộc thiểu số chiếm 76,8%. Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã chỉ đạo lực lượng dân quân, công an và nhân dân thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các tổ đội công tác đứng chân trên địa bàn tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự thôn, buôn và từng đường biên, cột mốc. Đây là việc làm rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tạo môi trường thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Già làng Y Thân Kđoh, người có uy tín trong cộng đồng buôn Trí, xã Krông Na là một trong những gương điển hình trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đặc biệt, già làng Y Thân Kđoh cũng tích cực tuyên truyền, vận động các dân tộc anh em của buôn làng đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế vùng biên giới; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương, Tổ quốc và phát huy tinh thần của thế hệ trẻ của buôn làng để thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng vùng biên ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng nhu yếu phẩm cho nhân dân xã biên giới Krông Na trong Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025. 

Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, để xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân trong tình hình mới, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng, các cấp chính quyền, còn cần phát huy tốt vai trò của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Đây là những cánh tay nối dài của Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thực tế cho thấy, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân biên giới đã giúp cho Bộ đội Biên phòng nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời những vụ việc, tình huống ở biên giới, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và góp phần củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong tình hình mới.

Bài, ảnh, video: Tuấn Anh (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển
Bộ đội Biên phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN