Nam Định:

Gần 4000 tấn ngao chết do nắng nóng

Từ đầu tháng 5 đến nay, người nuôi ngao ở huyện Giao Thủy (Nam Định) tiếp tục lâm vào cảnh điêu đứng khi ngao chết hàng loạt do nắng nóng và thiếu thức ăn.

Khai thác ngao trên bãi biển Giao Thủy. Ảnh: Mạnh Quyết-TTXVN.



Ông Nguyễn Văn Cửu, chủ doanh nghiệp Cửu Dung đồng thời là Chủ tịch Hội Nuôi Nhuyễn thể Giao Thủy cho biết, thời gian qua ngao thương phẩm của bà con trên địa bàn huyện Giao Thủy chết rất nhiều do thời tiết nóng đột ngột. Thông thường, lúc giao mùa từ xuân sang hè thường không nóng gay gắt nhưng năm nay nhiệt độ cao đột ngột ngay từ những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, khiến ngao há miệng. Hơn nữa, trong cơn bão số 8 năm 2012 đổ bộ vào Nam Định, sóng, triều cường đã dồn cát tại nhiều đầm nuôi ngao thành những cồn cát cao, làm nước biển không vào đủ khiến ngao thiếu thức ăn. Theo ước tính sơ bộ, lượng ngao chết lên tới 25% sản lượng, tức xấp xỉ 4.000 tấn, trị giá hàng chục tỷ đồng. Những hộ thiết hại nặng nhất là hộ ông Nguyễn Văn Hiếu (xã Giao Xuân) thiệt hại tới 300 tấn; ông Trần Văn Viễn (Giao Xuân) thiệt hại hơn 100 tấn. Người thiệt hại ít cũng mất 5-7 tấn.


Với 32 km bờ biển, huyện Giao Thủy phát triển nghề nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích khoảng 1.700 ha; trong đó diện tích nuôi ngao chiếm hơn 15.00 ha với khoảng 16.00 hộ và tổ hợp sản xuất ngao giống và ngao thương phẩm. Thương hiệu Ngao Giao Thủy vốn quen thuộc với người tiêu dùng trong và ngoài nước, đem lại nhiều trăm tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương. Năm 2008, con ngao nuôi ở Giao Thủy đã được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền, xuất xứ hàng hóa "Ngao Giao Thủy". Vùng ngao nuôi Giao Thủy được EU công nhận là vùng nuôi an toàn thực phẩm cấp độ B, sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm qua, sản phẩm ngao đang hết sức khó khăn do thị trường yếu kém, giá cả sụt giảm nghiêm trọng.


Ông Cửu cho biết thêm: Ngao Giao Thủy chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc, một phần bán sang EU thông qua các trung gian, còn thị trường trong nước tiêu thụ chưa nhiều. Ở thời điểm bán chạy, ngao có giá tới 25-30 đồng/kg. Song thời gian gần đây, sản phẩm không bán được, khiến giá ngao giảm mạnh, xuồng còn 12-13 ngàn đồng/kg ở thời điểm hiện nay.




Nguyễn Trường

Người nuôi ngao Giao Thủy điêu đứng sau bão
Người nuôi ngao Giao Thủy điêu đứng sau bão

Vào thời điểm thị trường tiêu thụ ngao sa sút, thì cơn bão số 8 bất ngờ đổ bộ vào các tỉnh khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, như một cú "đòn kép" giáng vào người nông dân nuôi ngao ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN