Dùng xe Cảnh sát giao thông chở sản phụ tới bệnh viện giữa tâm dịch

Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời dùng xe đặc chủng đưa một phụ nữ mang bầu có triệu chứng sắp sinh đi cấp cứu.

Vào 10h45 phút ngày 12/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe máy biển số 68M1 - 422.53 dựng bên lề đường, bên cạnh là người phụ nữ mang bầu đang lăn lộn đau bụng, có triệu chứng sắp sinh. Người chồng và một bé trai luống cuống chỉ biết cầu cứu.

Ngay lập tức, tổ công tác đã cử hai đồng chí Nguyễn Tấn Hà và Nguyễn Đức Tam dùng xe ô tô đặc chủng chở người phụ nữ và gia đình đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ). Các y, bác sĩ tại đây đã cấp cứu ban đầu bảo đảm an toàn cho sản phụ và thai nhi.

Tại Bệnh viện, chồng của sản phụ cho biết anh là Trương Vũ Linh (sinh năm 1993), vợ là Nguyễn Thị Lợi (sinh năm 1995) quê quán tại xóm 21, Vạn Lộc 1, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Hai vợ chồng và con trai 4 tuổi đang trên đường đi từ Bình Dương về Nghệ An đến đoạn đường trên thì vợ chuyển dạ, rất may mắn được lực lượng Cảnh sát Giao thông kịp thời đưa vào viện cấp cứu.

Qua test nhanh, người vợ cùng chồng và con trai đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đã tổ chức cho 2 cán bộ tiến hành cách ly tập trung theo quy định và khử khuẩn xe ô tô.

Nghĩa cử của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn, đã được vợ chồng anh Linh và nhân dân hết sức cảm kích, đặc biệt khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Vân Nhật (TTXVN)
Sản phụ mắc COVID-19 sinh ba bé âm tính trong khu cách ly
Sản phụ mắc COVID-19 sinh ba bé âm tính trong khu cách ly

Các bác sĩ vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ mắc COVID-19 trong khu cách ly của 1 bệnh viện ở thành phố biên giới Thụy Lệ thuộc tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Sản phụ 29 tuổi này đã hạ sinh 3 bé và đây là ca sinh ba đầu tiên tại Trung Quốc mà sản phụ mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN