Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang (thứ 2, trái sang) trực tiếp có mặt tại hiện trương chỉ đạo trục vớt tàu cá tại khu vực biển xã Bắc Trạch. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đã trực tiếp đến hiện trường và chủ trì cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ từng giờ để tìm kiếm các ngư dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gọi điện thăm hỏi, động viên; Thủ tướng Chính phủ liên tục điện chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích và khắc phục hậu quả mưa bão.
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, đồng thời huy động tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Quân khu 4 và Cục Cứu hộ - Cứu nạn Quốc gia hỗ trợ tối đa lực lượng, phương tiện để phối hợp với tỉnh Quảng Trị mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên biển lẫn trên không.
“Chúng ta phải khẩn trương, tranh thủ từng giờ, ưu tiên cao nhất, nỗ lực cao nhất để sớm có thông tin về các ngư dân mất tích”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh.
Lên phương án trục vớt tàu cá bị đánh chìm và dạt vào tại khu vực biển xã Bắc Trạch. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Tại cuộc họp, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đề nghị các lực lượng quân đội, công an, biên phòng phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều phương án cứu hộ, đồng thời mở rộng bán kính tìm kiếm từ 15-20 km dọc bờ biển, từ trung tâm cửa Gianh ra hai phía. Các phương tiện hiện đại; trong đó có drone cỡ lớn, được huy động để rà soát khu vực cửa biển và vùng ven bờ, tận dụng mọi thời điểm thời tiết thuận lợi.
Các phương tiện, nhân lực được huy động để trục vớt tàu cá bị chìm, dạt vào tại khu vực biển xã Bắc Trạch. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Sáng 29/9, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong dẫn đầu cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo, động viên các lực lượng cứu hộ và thăm hỏi thân nhân các thuyền viên mất tích. Tại bờ biển, nhiều gia đình các ngư dân không giấu được nỗi lo lắng, bật khóc khi chứng kiến cảnh tàu bị sóng lớn đánh hư hại nặng, trong khi mưa to và gió mạnh tiếp tục gây khó khăn cho việc cứu nạn.
Huy động tàu cá tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên hai tàu cá bị chìm. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Theo báo cáo ban đầu, khoảng tối 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS, chở tổng cộng 13 thuyền viên, đang neo đậu tránh bão tại khu vực cầu Gianh thì bất ngờ đứt neo, bị sóng lớn cuốn trôi và chìm. Bốn thuyền viên may mắn bơi được vào bờ an toàn, 9 người còn lại hiện vẫn mất tích.
Các lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, quyết tâm sớm tìm thấy các ngư dân mất tích và trục vớt hai tàu gặp nạn.