Đưa một thuyền viên gặp nạn nguy kịch trên biển về đất liền điều trị

Lúc 14 giờ ngày 24/3, sau nhiều giờ hành trình vượt biển cứu nạn, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa thuyền viên Ngô Tấn Lộc về đất liền an toàn tại thành phố Đà Nẵng. Tính mạng của thuyền viên được bảo toàn dù sức khỏe vẫn còn yếu.

Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân từ tàu các qua xuồng cứu hộ để chuyển lên tàu SAR 421 đưa về bờ. Ảnh: TTXVN phát

Trung tâm đã bàn giao thuyền viên cho cơ quan chức năng theo quy định để Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng nhanh chóng chuyển tiếp đến bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị.  

Trước đó, vào hồi 6 giờ 54 phút ngày 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải) nhận được thông tin tàu QNg 98888 TS do ông Ngô Thanh Phong (thường trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu, trong lúc đang hành nghề trên vùng biển tại quần đảo Hoàng Sa, thuyền viên Ngô Tấn Lộc (sinh năm 1983, thường trú tại Phổ Thạnh - Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng, vết thương hở, chảy máu nhiều kèm triệu chứng khó thở, sức khỏe suy yếu. Sau khi xảy ra tai nạn, nhận thấy vết thương nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng thuyền viên, thuyền trưởng tàu QNg 98888 TS đã liên lạc với Trung tâm yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.  

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu về bờ, đồng thời kết nối thông tin đến Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng để tư vấn y tế, hướng dẫn thuyền viên trên tàu cầm máu cho nạn nhân. Các bác sỹ chẩn đoán, nạn nhân bị gãy xương, thủng vùng hố chậu phải, mất máu nhiều, hiện đã bất tỉnh, nếu không được triển khai cứu nạn kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng của thuyền viên Ngô Tấn Lộc và tàu QNg 98888 TS hiện đang ở quá xa đất liền, lúc 8 giờ 37 phút cùng ngày, tàu SAR 412 của Trung tâm được lệnh khẩn trương rời bến thực hiện cứu nạn. Cùng đi theo tàu thực hiện nhiệm vụ có ê kíp y bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. 

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 23 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 98888 TS. Nạn nhân được ê kíp y bác sỹ cùng nhân viên cứu nạn triển khai cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng, chuyển lên tàu SAR 412 tiếp tục chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền để điều trị.

Trần Lê Lâm (TTXVN)
Khánh Hòa: Đưa thuyền viên người nước ngoài vào bờ cấp cứu kịp thời
Khánh Hòa: Đưa thuyền viên người nước ngoài vào bờ cấp cứu kịp thời

Trưa 18/3, tại Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV đã đưa một thuyền viên người nước ngoài bị bệnh vào bờ để cấp cứu tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN