Bình Thuận: Khẩn trương tìm kiếm ba thuyền viên tàu cá mất tích trên biển

Sáng 4/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc khẩn trương tìm kiếm thuyền viên tàu cá BTh 99458 TS bị mất tích.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động tàu BP 11.19.01 thuộc Trạm Tìm kiếm cứu nạn Phú Quý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên biển.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi thông tin tìm kiếm cứu nạn hoặc huy động các tàu thuyền công suất lớn của địa phương đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá BTh 99458 TS bị nạn tăng cường quan sát, tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích trên biển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có văn bản đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục thông tin cho Bộ Tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá BTh 99458 TS bị nạn tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt các lao động hiện còn đang bị mất tích trên biển, cứu vớt kịp thời nếu phát hiện.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lúc 21 giờ 16 phút ngày 3/3, Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết nhận được thông tin từ tàu hàng M/V REGION 87 (quốc tịch Nga) đang tiếp cận hai người rơi xuống biển mất tích tại vị trí cách mũi Kê Gà (Bình Thuận) khoảng 25 hải lý về hướng Nam. 

Lúc 6 giờ ngày 4/3, tàu SAR 272/Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã tiếp nhận hai lao động gồm: Huỳnh Ngọc Thế (sinh năm 1985) và Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1980) cùng trú tại Tân Lý 2, Tân Bình, thị xã La Gi bị nạn từ tàu M/V REGION 87. Tình trạng sức khỏe hai lao động bình thường. 

Theo thông tin ban đầu, tàu M/V REGION 87 phát hiện có ba lao động đang ôm trên một can nhựa nhưng tàu M/V REGION 87 chỉ cứu được hai người, một người bị sóng đánh mất tích.

Qua xác minh, tàu cá bị nạn được xác định có số đăng ký BTh 99458 TS, công suất 340 CV, hành nghề lưới rê do ông Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1984, ngụ tại thị xã La Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng Nam đã bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Lúc bị nạn, tàu có 5 lao động. Đến thời điểm hiện nay vẫn còn ba lao động mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 99458 TS gặp nạn biết. Qua đó, có biện pháp hỗ trợ cứu vớt người bị nạn và tìm kiếm các lao động còn đang mất tích.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Cảnh sát biển cứu kéo thành công tàu cá Nam Định gặp nạn trên biển Quảng Bình
Cảnh sát biển cứu kéo thành công tàu cá Nam Định gặp nạn trên biển Quảng Bình

Vào lúc 9h sáng 2/3, tàu CSB 2006 thuộc Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã lai kéo thành công tàu cá NĐ 92648 TS cùng 6 thuyền viên về đến khu vực cửa Gianh an toàn để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN