Động viên công nhân, lao động trong ngày làm việc đầu năm mới

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban của Liên đoàn đã đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn South Asia Garments Limited (Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa) để đón và thăm hỏi công nhân lao động trong ngày làm việc đầu năm mới.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động. 

Mặc dù thời tiết mưa lạnh, đại điện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã đến từ rất sớm để đón, tặng hơn 400 bao lì xì; đồng thời hỏi thăm công nhân sau kỳ nghỉ Tết vừa qua và hy vọng trong năm mới (năm 2023), người lao động tiếp tục nỗ lực sản xuất cùng doanh nghiệp đưa công ty ngày càng phát triển.

Chị Lê Thị Ngân, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn South Asia Garments Limited phấn khởi chia sẻ, chị mong muốn thời gian tới, Công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống của công nhân để người lao động có động lực tiếp tục nỗ lực sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm trong năm 2023 và những năm tiếp theo…

Chị Lê Thị Thủy, công nhân Tổ Dệt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn South Asia Garments Limited mong muốn, năm 2023, Công ty làm ăn ngày càng phát triển, tìm kiếm được nhiều đơn hàng để công nhân có thêm việc làm, tăng thu nhập, không bị nghỉ việc luân phiên, ảnh hưởng đến thu nhập…

Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày làm việc đầu năm mới 2023, để tạo khí thế, động lực cho công nhân, Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động tại các công ty. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống của người lao động.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết", "Ở đâu có công nhân, lao động gặp khó, ở đó có Công đoàn", Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đồng loạt Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" tại Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở bằng những việc làm thiết thực; thăm, tặng quà, trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn…

Chú thích ảnh
Hơn 400 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn South Asia Garments Limited được nhận lì xì của Công đoàn Thanh Hóa trong ngày làm việc đầu năm 2023. 

Đồng thời, Công đoàn tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” và “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 tại Khu Công nghiệp Lễ Môn với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tặng phiếu giảm giá mua hàng cho hàng chục nghìn công nhân, lao động, tổ chức hội thi gói bánh chưng, kéo co, văn hóa văn nghệ… và trao nhiều suất quà nghĩa tình đến công nhân, lao động khó khăn. Theo tổng hợp của các cấp Công đoàn trong tỉnh, dịp Tết năm 2023, trên 270.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn được trao quà, hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn" với tổng trị giá 219 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
Tết của những công nhân xa quê tại TP Hồ Chí Minh
Tết của những công nhân xa quê tại TP Hồ Chí Minh

Để những công nhân cảm thấy ấm lòng khi đón Tết xa quê, các cơ quan, ban ngành lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà Tết, lì xì đầu năm… trong những ngày Tết nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN