Đông Bắc Bộ tiếp diễn mưa rét

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày đầu tuần, khu vực Đông Bắc Bộ duy trì mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Khu vực Nam Bộ tiếp tục không mưa, trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trong suốt cả tuần.

Cụ thể tại khu vực Tây Bắc Bộ, từ ngày 9 đến ngày 13/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc mây thay đổi, phổ biến không mưa, trưa chiều có nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 14 đến ngày 18/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 9 đến ngày 13/3, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trời lạnh, riêng ngày 9/3 trời rét. Từ ngày 14 đến ngày 18/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác trong ngày 14-15/3, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 9 đến ngày 13/3, nhiều mây, riêng phía bắc có mưa nhỏ rải rác. Phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Từ ngày 14 đến ngày 18/3, đêm và sáng nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Phía Nam phổ biến không mưa, trưa chiều có nắng, Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 9 đến ngày 18/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên từ ngày 9 đến ngày 18/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. 

Nam Bộ từ ngày 9 đến ngày 18/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 9/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C, phía Nam 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)
Tháng 3, miền Bắc có 3-4 đợt không khí lạnh
Tháng 3, miền Bắc có 3-4 đợt không khí lạnh

Trong tháng 3/2015 có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh (bao gồm cả các đợt tăng cường) ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh miền Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN