Đoàn tụ cùng gia đình sau 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 30/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hoàn thành thủ tục tiếp nhận và bàn giao H.H.T. (sinh năm 1996, trú tại xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đoàn tụ với gia đình.

Theo lời khai của T., năm 2019, trong thời gian đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, T. bị một đối tượng làm cùng công ty dụ dỗ đưa ra Hà Nội, sắp xếp cho việc bán áo quần với lương cao. Do thiếu hiểu biết nên T. đã nghe theo lời dụ dỗ và bị các đối tượng đưa dẫn bán qua biên giới. Nạn nhân bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, sau đó sinh một đứa con.

Hơn 5 năm ở xứ người, T. luôn đau đáu được trở về quê hương, gặp lại cha mẹ và người thân. T. nhiều lần tìm cách bỏ trốn về Việt Nam nhưng không thành.

Đến tháng 6/2023, T. trình báo sự việc mình bị lừa bán với cơ quan chức năng Trung Quốc. Nhận được tin báo, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đã làm việc với cơ quan chức năng Trung Quốc, sau đó tiếp nhận T. đưa về Việt Nam.

Nguyên Linh (TTXVN)
Nữ nạn nhân bị lừa bán qua Trung Quốc 11 năm được giải cứu 
Nữ nạn nhân bị lừa bán qua Trung Quốc 11 năm được giải cứu 

Ngày 15/4, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị này vừa tiếp nhận một nữ nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 11 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN