Đoàn khảo sát gặp nạn trên biển Bạc Liêu vào bờ an toàn

Tối 10/4, Đại úy Nguyễn Đình Vượng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn biên phòng 664 (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) cho biết, đoàn khảo sát của Viện Địa chất và Địa vật lý biển gặp nạn trên vùng biển Bạc Liêu tối 9/4 đã được cứu hộ và đưa vào bờ an toàn vào lúc 12h30 ngày 10/4.

Trước đó, vào lúc 20h30 tối 9/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu nhận được tin báo cách cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) khoảng 10 hải lý về hướng Tây có một phương tiện chưa rõ số hiệu, trên tàu có 9 người, trong đó có 7 chuyên gia của Viện địa chất và địa vật lý biển và 2 thuyền viên đang trong quá trình nghiên cứu thì gặp nạn, tàu bị cháy do chập điện, có khả năng chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bạc Liêu lập tức yêu cầu các phương tiện đang ở gần tọa độ nêu trên tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời cử hai tàu và một xuồng của Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Bạc Liêu tiến hành xuất phát ra biển để triển khai công tác cứu hộ.

Cảnh sát biển cứu đoàn cán bộ khảo sát. Ảnh: C.S.B


Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10/4, tàu BP 44-04-02 của Hải đội 2 đã tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn. Nhưng trước đó, tàu của Cảnh sát biển vùng 3 trên đường tuần tra nhận được tín hiệu cấp cứu đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện được vị trí của tàu gặp nạn. Sau khi được phát hiện, 7 chuyên gia của Viện địa chất và địa vật lý biển cùng 2 thuyền viên đã được tàu CBS 3001 của Cảnh sát biển vùng 3 cứu hộ an toàn.

Sau khi trao đổi thống nhất, hai tàu của Cảnh sát biển vùng 3 và Hải đội 2 quyết định neo lại tại vị trí của tàu gặp nạn. Đến 8 giờ 30 phút ngày 10/4, tàu Cảnh sát biển vùng 3 đã bàn giao người và phương tiện gặp nạn cho tàu Hải đội 2. Lúc 12 giờ 30 phút, tàu của Hải đội 2 đã đưa 7 cán bộ của đoàn khảo sát về đến cửa Nhà Mát an toàn. Riêng tàu gặp nạn, sau khi kiểm tra sửa chữa đã được bàn giao cho chủ phương tiện tự đưa vào bờ.

Tối 10/4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, đoàn cán bộ của Viện địa chất và địa vật lý biển gồm 7 thành viên đang tiến hành nghiên cứu về châu thổ sông Cửu Long trong khuôn khổ nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam – Hoa Kỳ thì gặp nạn. Để tiến hành nghiên cứu trên biển, đoàn đã thuê tàu cá số hiệu ST 93159TS của ông Lê Văn Thường (ngụ tỉnh Sóc Trăng) để ra biển vào ngày 8/4. Chuyến khảo sát dự tính sẽ kéo dài đến ngày 15/4 nhưng chỉ sau một ngày đã xảy ra sự cố.


“Vào khoảng 19 giờ tối 9/4, khi anh em đang chuẩn bị ăn tối thì phát hiện lửa bốc lên từ hầm máy, chúng tôi lập tức tiến hành dập lửa nhưng do hầm máy có chứa dầu nên lửa bùng lên ngày càng lớn và tàu bắt đầu bị nghiêng. Lúc đó chúng tôi một mặt chữa cháy, một mặt liên hệ vào đất liền để cầu cứu. Sau khoảng 30 phút thì lửa đã dịu bớt. Để đảm bảo an toàn, chủ tàu không khởi động lại máy mà chờ lực lượng cứu hộ. Lúc đó, nếu cho máy chạy lại làm lửa bùng lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất may vụ tai nạn đã không gây thiệt về người, một số thiết bị nghiên cứu cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể”- ông Thành nhớ lại.

Sau khi được đưa vào bờ an toàn, đoàn cán bộ của Viện địa chất và địa vật lý biển đang lưu lại thành phố Bạc Liêu để tiếp tục chuyến công tác.


Thanh Liêm
Khẩn trương cứu nạn thuyền viên trên tàu DNa 90255TS

Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng (Danang MRCC), đến 8 giờ 30 ngày 5/4, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 92497 TS, đưa thuyền viên Trần Thạnh (sinh năm 1989) bị tê liệt không cử động được, khó thở, không ăn uống được sang tàu SAR 412 để bác sĩ thăm khám.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN