Dịp nghỉ Tết Bính Ngọ: Khả năng Bắc Bộ và Trung Bộ thời tiết ấm. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN
Dự báo trong tháng 2 - tháng chính Đông, còn có khoảng 2 - 3, đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, các đợt này khó đạt cường độ mạnh, ít khả năng gây rét đậm, rét hại diện rộng như đợt không khí lạnh từ ngày 6-10/1 và từ 22-25/1 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, mùa Đông năm 2025-2026 có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm, cụ thể mùa Đông năm 2023-2024 có 13 đợt rét đậm nhưng đến thời điểm hiện tại, mùa Đông năm 2025-2026 mới có 12 đợt.
"Chúng ta đang có một mùa Đông ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian tới, cần lưu ý đến khả năng xảy ra hiện tượng rét đậm - rét hại ngắn ngày tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng băng giá ở khu vực vùng núi cao", ông Hưởng nhấn mạnh.
Đối với thời tiết dịp nghỉ Tết tại khu vực Nam Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin, nền nhiệt tại khu vực này không cao nên ít có khả năng xảy ra nắng nóng như mọi năm.
Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết thêm, thời tiết nồm ẩm vừa qua đã xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng dự báo từ giữa tháng 2 trở đi và trong tháng 3 - tháng 4 là cao điểm của thời tiết nồm ẩm.
Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin dự báo thời tiết từ cổng thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn; trang thông tin của Đài Khí tượng thủy văn địa phương cũng như các cơ quan báo chí, truyền hình chính thống của trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.