Diễn biến rét đậm, rét hại chiều 25/1

Nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện tuyết rơi dày đặc hoặc băng giá. Mọi hoạt động, cuộc sống của người dân bị hạn chế, các phương tiện lưu thông khó khăn.


Dự báo thời tiết ngày 25/1, nhiều khu vực các tỉnh phía Bắc nhiệt độ thấp từ - 2, -4 độ C; Hà Nội thấp nhất 6-8 độ C. Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra trong chiều 25/1 tại khu vực Bắc Bộ. Tại Trạm đo nhiệt độ trên đèo Pha Đin (Điện Biên) lúc 13h ngày 25/1 là 1,92 độ C; Điện Biên 6,53; Sơn La 5,04 độ C; Mộc Châu 2,05; Hòa Bình 10,86; Lào Cai 9,27; Sa Pa 2,58; Yên Bái 11,29; Đồng Văn 4,7 10, Hà Giang 12,6 11; Tuyên Quang 11,0 12; Việt Trì 11,5, Tam Đảo 2,7 14; Vĩnh Yên 11,7 Bắc Cạn 10,1;

Thái Nguyên 10,5; Bảo Lạc 11,3, Trùng Khánh 7,0 19, Cao Bằng 10,4 20; Lạng Sơn 7,6, Mẫu Sơn 1,1 22; Bãi Cháy 9,8 23; Bắc Giang 11,5; Bắc Ninh 11,8; Phủ Liễn 1,2; Hà Đông 11,2 27 Hải Dương 10,8; Hưng Yên 10,6 29; Nam Định 10,8; Hà Nam 11,4; Ninh Bình 10,6; Thái Bình 10,6; Hồi Xuân 10,0, Thanh Hóa 10,3; Vinh 8,4; Hà Tĩnh 7,0.

Văn Hào (TTXVN)
Rét kỷ lục 30 năm, băng tuyết phủ nhiều nơi
Rét kỷ lục 30 năm, băng tuyết phủ nhiều nơi

Không chỉ Lào Cai, Điện Biên có tuyết; mà Hà Nội, Quảng Ninh cũng đã bắt đầu có tuyết rơi ở một số nơi. Đợt rét với nhiệt độ xuống thấp được đánh giá là kỷ lục trong suốt 30 năm qua, đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Các cơ quan chức năng cũng đã sớm vào cuộc để chống rét và hạn chế những tác hại của giá rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN