Điện Biên bảo tồn và phát triển diện tích trồng cây hoa ban

Theo kế hoạch, năm 2017 tỉnh Điện Biên trồng mới 50 ha cây hoa ban và bảo tồn 400 ha cây hoa ban tự nhiên nhằm góp phần khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên, 50 ha cây hoa ban dự kiến được trồng tại các xã: Thanh Minh, Tà Lèng (thành phố Điện Biên Phủ); Hua Thanh, Thanh Nưa, Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng (huyện Điện Biên). Còn 400 ha cây hoa ban tự nhiên được bảo tồn tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Những diện tích hoa ban này sau khi được trồng và bảo tồn thành công sẽ được nhân rộng ra các địa phương khác trong toàn tỉnh.


Bà Mai Hương, Phó Chi Cục trưởng, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên cho biết: Trong những năm gần đây việc trồng cây hoa ban ở các tuyến phố, các điểm di tích lịch sử, các cơ quan đơn vị và trường học trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nhưng mới được trồng đơn lẻ, chưa tập trung, trong khi diện tích rừng cây ban tự nhiên ngày càng giảm do người dân khai thác, chặt phá rừng làm nương… 


Vì vậy việc xây dựng dự án bảo tồn và phát triển cây hoa ban trên địa bàn tỉnh Điện Biên là rất cần thiết, góp phần quảng bá về hình ảnh hoa ban đến đông đảo du khách, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Võ Văn Dũng (TTXVN)
Lễ hội Hoa ban của người Thái
Lễ hội Hoa ban của người Thái

Hàng năm, vào mùa hoa ban nở rộ, người Thái ở Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La) tổ chức Lễ hội Hoa ban để tưởng nhớ tới hai cô gái (Hai nàng), là những phụ nữ đảm đang và tinh khiết như hoa ban rừng được dân tộc Thái tôn thờ như “hai bà chúa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN