Dịch bệnh do chủng mới virus Corona: Khánh Hòa kiểm soát tốt tình hình

Ca dương tính với nCoV đầu tiên tại Khánh Hòa đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa cách ly, điều trị thành công và cho xuất viện vào chiều 4/2. Đây là sự nỗ lực lớn trên bình diện chuyên môn và của cả hệ thống chính trị tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ, nhân viên Ngành Y tế đang trao đổi tình hình sức khỏe với những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nCoV đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Ngay khi dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp ở địa bàn Khánh Hòa, chiều mùng 5 Tết (29/1), Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp khẩn với các sở ban ngành, đơn vị để chỉ đạo và điều hành công việc phòng chống dịch nCoV. Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy đã nhận định, phải xem công tác phòng chống dịch như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh nCoV kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, hạn chế thấp nhất tử vong; chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết và phải có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này, không để lan rộng.
 
Nhất là sau khi Bộ Y tế công bố dịch bệnh nCoV, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chuyển sang thực hiện công tác ứng phó với dịch bệnh nCoV ở cấp độ 2. Tất cả chính quyền và hệ thống chính trị các địa phương trong tỉnh khẩn trương vào cuộc; xem công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ hàng đầu...

Mới đây trong buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại 3 bệnh viện: Bệnh Nhiệt đới, Da liễu, Phổi và Bệnh lao;  ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh cho rằng, hiện nay, khó khăn nhất là dịch bất ngờ, lây lan nhanh, các trang thiết bị một số bệnh viện còn thiếu. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kế hoạch cấp bổ sung kinh phí mua các trang thiết bị cần thiết theo nhu cầu của từng bệnh viện. "Tình hình dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch", ông Nguyễn Đắc Tài nhấn mạnh.
 
Là đơn vị tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật điều trị các bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh, theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa hiện vẫn làm tốt công tác thu dung, điều trị. Giám đốc của bệnh viện Nguyễn Đông cho biết: Khi dịch nCoV ở Việt Nam diễn biến phức tạp hơn, bệnh viện đã lên kế hoạch phân công, tăng cường nhân lực trực hàng ngày ở khu cách ly, thành lập đội phản ứng nhanh trong bệnh viện; hợp tác với ngành Y tế để làm công tác cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán bệnh. Quan trọng nhất, bác sĩ phải làm tốt tư tưởng với những người nghi ngờ cũng như nhiễm bệnh dù là người quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài; đồng thời cung cấp, đảm bảo dinh dưỡng cho họ trong quá trình cách ly. 
 
Điều vui mừng nhất trong những ngày qua là Việt Nam đã điều trị khỏi 3 trường hợp dương tính với nCoV. Ở Khánh Hòa, bệnh nhân nhiễm nCoV Lê Thị Thu Hà (Vạn Ninh, Khánh Hòa) sau khi được điều trị bình phục và được xuất viện đã nhắn nhủ mọi người đừng sợ, cũng như lo lắng về dịch bệnh nCoV. Bởi nếu có ai mắc phải vào bệnh viện sẽ được chữa trị. “Hiện sức khỏe của em rất tốt. Khi ra viện, em có thể tự về nhà và đi làm trở lại bình thường”, bệnh nhân Lê Thị Thu Hà cho biết.

Những ngày qua, công tác phòng chống dịch được triển khai khắp rộng trên mọi mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các trường chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho học sinh, cán bộ công nhân viên của đơn vị. Mới đây, Ngành cũng đã cho học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông toàn tỉnh nghỉ học tạm thời để tiếp tục triển khai công tác công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn khi các em đi học lại.

Đối với thành phố du lịch Nha Trang, ngành Du lịch nơi đây vẫn là đơn vị chịu ảnh hưởng lớn. Trong khi dịch bệnh xảy ra, ngành đã chủ động thiết lập bộ phận tiếp nhận thông tin, nắm bắt tình hình du lịch bị ảnh hưởng vì dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra… Sắp tới, Sở Du lịch Khánh Hòa và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa sẽ họp để đánh giá tác động của dịch bệnh gây ra đối với du lịch Khánh Hòa trong ngắn hạn và dài hạn, từ đó sẽ đề nghị các ngành chức năng có sự hỗ trợ.
 
Điều đáng hoan nghênh ở Khánh Hòa nữa là ngay trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất, thị trường vật tư y tế vẫn ổn định bởi đã có một số tổ chức, cá nhân ở thành phố Nha Trang tặng hàng chục ngàn khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách. Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cũng kiểm tra, giám sát các quầy thuốc, nhà thuốc. Qua giám sát, các cơ sở kinh doanh đều niêm yết giá bán và bán theo giá, chưa có trường hợp đầu cơ, găm hàng.
 
Hơn hết, Khánh Hòa cũng làm tốt công tác kiểm soát thông tin trên các trang mạng xã hội, nhất là trong thời điểm dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, việc tung tin giả trên các các trang mạng xã hội cũng gây không ít hoang mang cho người dân. Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp làm việc với nhiều trường hợp tung tin giả để câu “view”.  Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận đưa tin không có căn cứ, chỉ nghe đồn; đồng thời gỡ bỏ những thông tin sai sự thật do mình đăng tải.
 
Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh Khánh Hòa đến nay đang nằm trong tầm kiểm soát. Từ thời điểm trước Tết Nguyên đán đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đã cách ly 60 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nCoV; cách ly, điều trị và cho xuất viện 43 ca bệnh, trong đó có một ca dương tính với nCoV đã điều trị khỏi.

Phan Sáu (TTXVN)
Khánh Hòa - địa phương thứ ba điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus Corona
Khánh Hòa - địa phương thứ ba điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus Corona

Lúc 14 giờ ngày 4/2, ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đầu tiên ở Khánh Hòa đã được xuất viện sau 9 ngày (từ ngày 27/1 đến ngày 4/2) cách ly, điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN