Đi tắm biển, 2 học sinh bị sóng cuốn trôi

Tại Thừa Thiên - Huế, một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm, bất ngờ gặp sóng lớn đánh trôi ra biển khiến 2 em bị mất tích vào ngày 26/8.

Hai học sinh bị mất tích là: Nguyễn Văn N. (lớp 9, Trường Trung học cơ sở Vinh Hưng) và Nguyễn Đức Hoàng M. (lớp 10, Trường Trung học cơ sở Vinh Lộc) đều thuộc địa bàn huyện Phú Lộc.

Tối 26/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn N. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đến đầu giờ chiều 27/8, em Nguyễn Đức Hoàng M. vẫn chưa được tìm thấy. Hiện chính quyền địa phương và nhiều người dân tại bãi biển giáp ranh giữa địa phận thôn Hải Bình, xã Lộc Bình và xã Vinh Hiền (Phú Lộc) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 26/8, nhóm 8 học sinh của Trường Trung học cơ sở Vinh Lộc và Trường Trung học cơ sở Vinh Hưng (Phú Lộc) đến khu vực bãi biển xã Lộc Bình để dự sinh nhật một thầy giáo dạy võ. Sau khi dự sinh nhật, nhóm học sinh này xuống biển tắm thì bất ngờ gặp sóng lớn.

Hậu quả, có 5/8 học sinh bị sóng biển cuốn trôi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã Lộc Bình và người dân lập tức tiến hành ứng cứu và đưa được 3 học sinh vào bờ an toàn.

Quốc Việt (TTXVN)
Thương tâm 3 học sinh vừa thi đỗ đại học tắm biển bị đuối nước
Thương tâm 3 học sinh vừa thi đỗ đại học tắm biển bị đuối nước

Khoảng 17 giờ ngày 7/8, tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi, trong khi xuống tắm biển, 3 học sinh đã bị sóng biển cuốn trôi gồm: Trần Lê Nhựt, Trần Minh Chiến (quê ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi) và Trần Thị Mỹ Hiền (hiện sống ở TP Hồ Chí Minh), tất cả đều sinh năm 2000.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN