'Đền ơn đáp nghĩa' bằng những việc làm thiết thực

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), các địa phương đã có những việc làm thiết thực để tri ân những người có công, các gia đình chính sách.

Trao tặng bằng khen cho cá nhân có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Bình Thuận: Ngày 25/7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh; tặng Bằng khen 56 cá nhân, tập thể có công với cách mạng tiêu biểu toàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 11.600 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 112 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, hơn 800 cha, mẹ liệt sỹ già yếu, neo đơn… đã được gần 200 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, chăm sóc. Một số đối tượng là người có công và thân nhân liệt sỹ được hưởng các chế độ như: trợ cấp một lần, trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, trợ cấp người phục vụ… Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã huy động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 69 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã xây dựng, sửa chữa gần 3.000 căn nhà cho người có công. Tỉnh thực hiện các chế độ ưu đãi cho hơn 4.000 cháu là con của người có công với cách mạng đang theo học tại các trường; cấp bảo hiểm y tế cho 16.000 đối tượng…

Thời gian tới, Bình Thuận đẩy mạnh việc thực hiện rà soát, xét duyệt hồ sơ, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng; tăng cường công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công phát triển sản xuất…

Long An: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) và họp mặt biểu dương người có công tiêu biểu. Dịp này, UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen 120  người có công tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng 40 cá nhân, tập thể có nhiều thành tích tốt trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, hiến đất để làm đường giao thông, làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con cháu trưởng thành.

Bạc Liêu: UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ “Biểu dương người có công với cách mạng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 7 liệt sỹ ; tặng quà 320 người có công với cách mạng.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, trong 20 năm kể từ khi tái thành lập tỉnh (năm 1997 đến nay) Bạc Liêu đã rà soát, xác nhận, công nhận và đề nghị công nhận trên 40.000 hồ sơ hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 1.422 mẹ, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn tỉnh lên 1.999 mẹ; trên 65.000 gia đình chính sách, người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi.

Tiền Giang: Toàn tỉnh Tiền Giang có gần 35.500 liệt sỹ và trên 123.000 đối tượng là người có công. Tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, đặc biệt là giải quyết các khó khăn về nhà ở, giúp người có công ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác giải quyết hồ sơ đối với người có công đã được ngành chức năng của tỉnh tập trung thực hiện, chế độ trợ cấp ưu đãi người có công được chi trả kịp thời, đầy đủ. Các bộ phận chức năng đã xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn trả lời các hồ sơ người có công theo đúng quy định, trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, 10 gia đình có công với Cách mạng, thân nhân liệt sỹ  được Nhà nước công nhận đã vinh dự được nhận Bằng Tổ quốc ghi công.

Vĩnh Long: Tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho hai Mẹ; trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 18 liệt sỹ. UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen 19 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vượt khó vươn lên, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trải qua các cuộc kháng chiến, tỉnh Vĩnh Long đã có trên 62.000 người có công được ghi nhận, tôn vinh; trong đó có trên 16.300 liệt sỹ, trên 4.500 thương binh, 50 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trên 2.800 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng hàng chục ngàn người hoạt động kháng chiến, tham gia cách mạng hoặc có công giúp đỡ cách mạng.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Vĩnh Long luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách ưu đãi người có công. Đến nay, toàn tỉnh có 98,5% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Đắk Lắk: Các ban, ngành tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh; sửa chữa, trao nhà tình nghĩa…

Tỉnh đã trích ngân sách trên 50 tỷ đồng tặng quà các các gia đình chính sách; trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Ngoài ra, tỉnh vận động các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp đóng góp trên 5,6 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp và xây mới 109 căn nhà tình nghĩa; tổ chức cho trên 12.870 lượt người có công đi điều dưỡng, cấp hơn 24.800 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và 11.000 thẻ cho thân nhân người có công.

Kom Tum: UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị biểu dương 121 tổ chức và cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác thương binh liệt, liệt sỹ, trong đó có 99 cá nhân, 17 xã, phường, 5 đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trong 5 năm (2012-2017), tỉnh Kon Tum đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng và chăm sóc 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động được gần 8 tỷ đồng cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ khám chữa bệnh…  Toàn tỉnh đã vận động 188 sổ tiết kiệm tình nghĩa với 146 triệu đồng tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa 437 nhà tình nghĩa cho người có công với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương 210 người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 7.000 người con hy sinh vì Tổ quốc. Gần một vạn người đã để lại một phần xương máu, sức lực ở các chiến trường. Quảng Ninh luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ, ưu đãi cho các đối tượng người có công với cách mạng, con liệt sỹ, con thương binh, hỗ trợ xây mới làm nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà ở, xây nhà bia ghi tên liệt sỹ...

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở giai đoạn 2; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội cùng góp sức chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống gia đình người có công; tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình người có công với cách mạng phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống người có công.

Hòa Bình: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và biểu dương 150 người có công tiêu biểu năm 2017.

Trong hai cuộc kháng chiến, tỉnh Hòa Bình có 5.586 người con đã anh dũng hy sinh, trong đó có 7 liệt sỹ được Nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3.187 thương binh; 1.425 bệnh binh; 246 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình đã quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Mỗi năm, tỉnh huy động trên 50.000 ngày công để giúp đỡ các gia đình chính sách. Từ năm 2012 đến nay Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh đã thu được trên 32 tỷ đồng, đã tặng 800 sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây mới 462 ngôi nhà, tu sửa nâng cấp 515 nhà, đồng thời tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 98% hộ gia đình chính sách người có công mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân trên địa bàn cùng cư trú.

Bắc Giang: Ngày 25/7, tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đề nghị, thời gian tới các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho các đối tượng người có công; có chính sách ưu tiên về vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con em các gia đình chính sách; thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng...


Từ năm 1997 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tặng hơn 62.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Giai đoạn 2007-2017, gần 2.000 hộ người có công của tỉnh được tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với kinh phí gần 60 tỷ đồng. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đoàn thể ở tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp mỗi năm vận động được gần 2,7 tỷ đồng, góp phần vào việc hỗ trợ vốn sản xuất; xây dựng, cải tạo nhà ở giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, nhất là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vĩnh Phúc: Tỉnh Vĩnh Phúc trích gần 18 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh thăm hỏi, tặng quà hơn 30.000 đối tượng chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh. Tại những điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sỹ, thương binh và người có công cho độc lập, tự do của dân tộc; chúc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sống thọ, sống khỏe, mong các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương.

Năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây mới, sửa chữa 617 nhà ở cho người có công với cách mạng với kinh phí trên 16 tỷ đồng. Các địa phương trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên tổ chức lễ tri ân thắp hương, thắp nến ở tất cả các mộ trong nghĩa trang, Đài tưởng niệm liệt sỹ.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Hơn 197 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'
Hơn 197 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm vận động "Toàn dân đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN