Đêm 17/6, các khu vực trong cả nước đều có mưa dông, có nơi mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm 17/6, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, có nơi mưa to. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Dự báo thời tiết đêm 17/6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C.


Thắng Trung (TTXVN)
Mưa rào và dông nhiều nơi, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi phía Bắc
Mưa rào và dông nhiều nơi, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi phía Bắc

Ngày 17/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, ảnh định vị sét cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực tỉnh Hà Giang và Hòa Bình gây mưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN