Để thang máy không là nỗi khiếp sợ

Từ chỗ là một thiết bị hiện đại, tiện ích, thang máy bỗng trở thành “cạm bẫy” với trẻ em, phụ nữ khi rất nhiều vụ xâm hại tình dục xảy ra ở môi trường kín này.

Chú thích ảnh
Hầu hết các chung cư hiện nay đều lắp camera an ninh. Ảnh: T.H

Dân chung cư “nơm nớp”

Chỉ cần search cụm từ “dâm ô trong thang máy”, tìm kiếm Google đã cho ra hàng chục ngàn kết quả. Điều này cho thấy xã hội đặc biệt quan tâm vấn đề này, nhất là sau vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy tại một chung cư ở đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngày 2/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị một người đàn ông giở trò sàm sỡ trong thang máy. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của tên “yêu râu xanh” trong clip là Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng). Theo hình ảnh camera trong thang máy ghi lại, ông Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm ghì bé gái, cúi xuống hôn, vòng tay ôm, bất chấp phản ứng sợ hãi của em bé. Sau khi cửa thang máy mở ra, bé gái đã hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, trượt chân suýt ngã.

Dư luận hết sức bất bình trước hành vi của Nguyễn Hữu Linh. Thậm chí, nhiều người còn “truy” đến tận nhà riêng của đối tượng này, tới nơi chụp ảnh, tung lên mạng xã hội. Dân cư của tòa nhà ký đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Thậm chí, khoảng 20.000 tờ rơi in ảnh, lời kêu gọi tẩy chay và yêu cầu khởi tố đối tượng được cư dân mạng in và dán trên các phương tiện giao thông, nơi công cộng.

Qua quá trình điều tra, Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Đối tượng này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 4/3, chị P. H.V. (20 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để lên phòng. Khi thang máy chỉ còn lại chị và một người đàn ông lạ mặt thì V. bị người đàn ông này tiến tới, ôm hôn, sàm sỡ, bất chấp sự chống cự, phản đối của chị. Người đàn ông được xác định là Đỗ Mạnh Hùng (sinh năm 1982, quê Hải Phòng). Sau khi sự việc được phanh phui, Công an quận Thanh Xuân quyết định phạt đối tượng 200.000 đồng. Dư luận lại một lần nữa “dậy sóng” khi mức phạt quá nhẹ, không có tính chất răn đe, cũng như lo lắng về sự an toàn của phụ nữ và trẻ em khi đi thang máy.

Từ chỗ là một thiết bị tiện ích của cư dân, sau hai vụ việc trên, thang máy lại như trở thành “cạm bẫy”, khi các biện pháp việc bảo vệ an toàn cho trẻ em gái và phụ nữ vẫn chưa thật sự hiệu quả. Điều đáng nói, những sự việc trên bị “phanh phui” ở những thang máy có gắn camera, còn rất nhiều nơi không có camera thì chưa thể thống kê được.

Theo khảo sát tại các khu chung cư ở Hà Nội hiện nay nhiều nơi đã được trang bị camera trong thang máy. Tại chung cư Vinaconex 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), các thang máy đều được lắp camera đầy đủ, bên ngoài có biển cảnh báo có camera an ninh 24/24.

Bà Đinh Thị Bích, một người dân sống ở đây cho biết: “Tuy chủ đầu tư không lắp camera bên trong thang máy nhưng khi tiếp quản, chúng tôi đã tự đóng góp để lắp đặt. Ban đầu khi lấy ý kiến cư dân về việc lắp camera cũng có nhiều người cho rằng không cần thiết, nhưng qua những sự việc gần đây tôi thấy việc này thậm chí rất quan trọng để bảo đảm an toàn cho cư dân”.

Còn tại Chung cư 88 Láng Hạ (Hà Nội), chị Nguyễn Thanh Tú, cư dân tại đây cho biết, mặc dù đây là chung cư khá cao cấp, đưa vào hoạt động từ nhiều năm nay, nhưngban quản lý chung cư vẫn chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát trong thang máy. Sau hàng loạt vụ sàm sỡ phụ nữ, trẻ em như báo chí phản ánh, các hộ dân đã kiến nghị lắp đặt bổ sung và được ban quản lý tòa nhà ủng hộ, cho thấy đây là giải pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho cư dân…

Bà Trần Bích Loan, Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng: “Vụ việc bé gái hay cô gái bị sàm sỡ trong thang máy không chỉ báo động nguy cơ xảy ra với các bé, mà là với phụ nữ nói chung tại những điểm khuất như thang máy. Bởi những kẻ thú tính có thể làm điều đó với bất kỳ ai đứng gần miễn là để thỏa mãn. Đáng lo ngại là hành vi đó không chỉ xảy ra trong thang máy, mà còn cả những nơi công cộng không có camera, nhưng rất nhiều trường hợp sợ hãi hoặc xấu hổ, nên chọn cách im lặng, không lên tiếng”.

Siết chặt an ninh 
thang máy

Hầu hết đại diện các ban quản lý chung cư đều cho rằng, do có lượng người ra vào các tòa nhà mỗi ngày rất đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh. Vì vậy, việc lắp camera an ninh trong và ngoài thang máy, sảnh chung cư và hành lang các tầng được xem là giải pháp giúp đảm bảo an ninh hữu hiệu.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cùng với hệ thống camera giám sát, vai trò của lực lượng bảo vệ, an ninh trong việc “soi chiếu”, kiểm soát người ra vào các chung cư hàng ngày sẽ góp phần siết chặt an ninh tốt hơn cho cư dân.

Luật sư Phạm Thùy Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: “Tôi đã có nhiều cơ hội giúp các chủ đầu tư xây dựng các bộ quy định quản lý vận hành chung cư, nhưng cũng giật mình bởi một thời gian dài các quy định chỉ liên quan đến xây dựng vận hành quản lý chứ chưa hề đề cập đến trách nhiệm ngăn chặn hành vi xâm phạm, bảo vệ quyền tự trọng của người dân. Các quy định liên quan đến quyền nhân thân tại chung cư thường được cho là thuộc lĩnh vực luật pháp, là trách nhiệm của nhà nước chứ không phải của chủ đầu tư... Vì vậy, cần phải bổ sung quy định về trách nhiệm của ban quản lý các khu chung cư về vấn đề này. Bên cạnh mục tiêu quản lý tài sản còn có mục tiêu bảo vệ tính mạng, nhân phẩm của con người”.

“Đã đến lúc phải xem xét lại tiêu chuẩn an toàn tại các chung cư, trong đó đã có tiêu chuẩn an toàn cho phụ nữ trẻ em. Chẳng hạn, cần phải có những cảnh báo an toàn trong thang máy, số điện thoại hoặc cách gọi hỗ trợ khi cần thiết… Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới- Gia đình- Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) có sáng kiến sẽ thiết kế những poster nhỏ trong đó có in những cảnh báo, hướng dẫn cách bảo vệ trẻ em, phụ nữ khỏi bị xâm hại. Poster được dán tại vị trí phù hợp trong các thang máy. Đồng thời sẽ đưa lên mạng xã hội poster này để các chung cư muốn sử dụng có thể tự in ra và áp dụng hoặc cư dân nếu thấy hữu ích có thể đề nghị áp dụng tại tòa nhà...”, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA chia sẻ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, cha mẹ cần nắm được một số kỹ năng để hướng dẫn trẻ cách tự bảo vệ mình tránh bị xâm hại khi đi một mình, đặc biệt là trong thang máy chung cư, thang máy những nơi công cộng... Cụ thể, không để trẻ em một mình vào thang máy với một người lạ, nhất là khi có cảm giác nguy hiểm; luôn đứng gần bảng điều khiển của thang máy để sẵn sàng bấm gọi hỗ trợ khi cần thiết. Khi trong thang máy nên đứng áp lưng vào thang để mắt quan sát xung quanh; nếu bị người lạ chạm vào người cần hô to tìm kiếm sự trợ giúp…

 

Tạ Nguyên- Tiến Hiếu
Khởi tố Nguyễn Hữu Linh vì dâm ô bé gái trong thang máy
Khởi tố Nguyễn Hữu Linh vì dâm ô bé gái trong thang máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã chuyển hồ sơ, chứng cứ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Viện phó Viện VKSND TP Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN