Đề tên bố mẹ trong chứng minh thư là xâm phạm bí mật đời tư

Ngày 20-8, trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Lê Hồng Sơn (Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp) khẳng định, Thông tư 27/2012/TT-BCA ngày 16-5-2012 quy định đề tên bố mẹ trong mẫu chứng minh nhân dân mới, áp dụng ngày 1-7-2012 của Bộ Công an khi áp dụng sẽ gây phiền hà cho người dân.

Do đó, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ xem xét vấn đề này.

Quy định đề tên bố mẹ trong chứng minh thư gây phiền hà cho dân. Ảnh minh họa


Theo ông Lê Hồng Sơn, Thông tư 27 không phù hợp với Công ước về quyền trẻ em. Đặc biệt là với trường hợp sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.


Cụ thể, Điều 16 của Công ước nêu rõ: “Không trẻ em nào phải chịu sự can thiệp tuỳ tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín cũng như những sự công kích bất hợp pháp vào danh dự và thanh danh của các em”.


Hơn nữa theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự 2005, người mẹ có quyền giữ kín thông tin về người cha.

Như vậy, nếu thủ tục hành chính yêu cầu ghi tên cha, mẹ đứa bé sẽ xâm phạm bí mật đời tư. Còn với những công dân có được may mắn là bố hoặc mẹ làm “ông to, bà lớn” thì không thể không tính đến trường hợp lợi dụng mẫu chứng minh thư này để “doạ dẫm” cơ quan, người thi hành công vụ trong những vụ việc cụ thể.



Hồ Bách
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN