Đề phòng ngập úng trên các tuyến phố Hà Nội

Hiện nay, một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to như Định Công 11 mm, Vĩnh Quỳnh 50 mm có khả năng gây ngập úng các tuyến phố.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo: đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông) như: Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Trường Chinh, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Quang Trung, Dương Nội (Hà Đông),…

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 2/7 các vùng trên cả nước: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Ảnh minh họa - TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Mưa lũ tại Thái Nguyên cuốn trôi 2 người
Mưa lũ tại Thái Nguyên cuốn trôi 2 người

Đêm mùng 1 và rạng ngày 2/7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa rất to, nhất là tại khu vực thành phố Thái Nguyên và huyện Định Hóa, lượng mưa đo được tại thành phố Thái Nguyên là 164 mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN