Đề nghị làm tiêu bản bò tót nặng 700 kg chết do già yếu

Theo Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) Nguyễn Hoàng Hảo, ngày 11/4, một cá thể bò tót đang sinh sống tại đây đã chết, nguyên nhân ban đầu được xác định do già yếu.

Trước đó, ngày 9/4, lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tiến hành tuần tra, kiểm soát rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 156 (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) đã phát hiện một cá thể bò tót già yếu, có nhiều dấu hiệu kiệt sức. Cá thể bò tót này là giống đực, nặng khoảng 700 kg, thân có lông màu đen, 4 chân lông màu trắng.

Ngay sau đó, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đã huy động lực lượng bảo vệ, theo dõi đường di chuyển của bò tót; tuyên truyền cho người dân biết để phòng tránh xung đột giữa người và bò tót.

Đến sáng 11/4, cá thể bò tót trên được phát hiện đã chết tại khoảnh 4, tiểu khu 156, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên này. Ngay sau đó, cán bộ thuộc Khu bảo tồn đã báo cáo sự việc cho các lực lượng liên quan để phối hợp khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai kiến nghị tiêu hủy phần da, thịt, nội tạng cá thể bò tót đã chết nêu trên, còn xương và đầu giữ làm tiêu bản.

Công Phong (TTXVN)
Bàn giao đàn bò tót lai 'quý hiếm' cho Vườn Quốc gia Phước Bình
Bàn giao đàn bò tót lai 'quý hiếm' cho Vườn Quốc gia Phước Bình

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định bàn giao đàn bò tót lai gồm 11 con, cùng các tài sản có liên quan thuộc dự án “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa” cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN