Đầu tuần tới Bắc bộ, Trung bộ có mưa, chiều tối mưa rào, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về diễn biến thời tiết trong tuần (từ ngày 16-22/7): Bắc bộ, Trung bộ (Thanh Hóa đến Phú Yên) đầu tuần có mưa vừa, mưa to, cuối tuần ngày nắng; chiều tối trời chuyển mưa rào và rải rác có dông, khả năng xảy ra các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tháng Bảy là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực Bắc bộ, do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu thuộc vùng núi phía Bắc.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như: Tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các khu vực trong tuần như sau: Phía Tây Bắc bộ từ 16 -18/7, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng hai ngày (16 -17/7); sau đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ 19 - 22/7, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, riêng ngày 22/7 có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc bộ, từ 16 - 18/7, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng 2 ngày (16 - 17/7); sau có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ 19 - 22/7, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, riêng ngày 22/7 có mưa rải rác tập trung ở vùng núi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2.

Thủ đô Hà Nội, từ 16 - 18/7, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to trong hai ngày (16 - 17/7); sau có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ 19 - 22/7, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hai ngày đầu tuần (16 - 17/7), phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ 18 - 20/7, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào lúc chiều tối và đêm trong 2 ngày 18 và 19/7, sau có mưa rải rác ở phía Nam khu vực. Phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 2 - 3. Hai ngày cuối tuần 21 và 22/7, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 16 - 22/7, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác từ khoảng 16 - 20/7, tập trung ở phần phía Bắc khu vực, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Khu vực Tây Nguyên, hai ngày đầu tuần (16 - 17/7), ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Từ ngày 18 - 21/7, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 22/7 ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Khu vực Nam bộ, hai ngày đầu tuần ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Từ 18 - 21/7, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 22/7, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
 

Diệu Thúy (TTXVN)
Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp trên khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây, lúc 13 giờ ngày 15/7 ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN