Dấu ấn Mùa hè tình nguyện - Bài cuối: Gom nhiệt huyết, viết tiếp hành trình

Chiến dịch Mùa hè xanh tại tỉnh Vĩnh Long đến nay đã đi qua gần hết hành trình, nhiều công trình, phần việc đã được hoàn thành, tạo dấu ấn đẹp trong người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hỗ trợ người dân xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Tân Phú, huyện Tam Bình. 

Tinh thần xung kích, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã góp phần tiếp thêm luồng sinh khí mới cho những vùng quê còn khó khăn, từ đó khơi gợi sự chung tay của người dân cùng xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Đưa tri thức vào hoạt động tình nguyện

Với tinh thần lấy chuyên môn làm tình nguyện, trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, nhiều đội hình tình nguyện đã phát huy tính chuyên sâu và hoạt động hiệu quả như: Đội hình chuyên xây dựng, đội hình chuyên điện, đội hình dạy tiếng Anh và ôn tập hè cho thiếu nhi, đội hình tư vấn pháp luật, đội hình hỗ trợ dịch vụ công… Mỗi đội hình đều mang đến chiến dịch một thông điệp riêng, nhưng tất cả đều thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích và sự nhiệt huyết của lực lượng sinh viên.

Phát huy thế mạnh kiến thức tiếng Anh, trong những ngày hè vừa qua, Đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí của Trường Đại học Cửu Long (huyện Long Hồ) đã đến với các học sinh trên địa bàn huyện. Bằng kiến thức tích lũy trên giảng đường cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các sinh viên tình nguyện đã mang đến cho lớp học bầu không khí sôi động, giúp các em nhỏ khám phá những kiến thức vỡ lòng của bộ môn tiếng Anh, dễ tiếp thu và hứng thú với từng tiết học. Với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, các em nhỏ được học kiến thức mới, tham gia trò chơi và phát biểu, thể hiện bản thân trước các bạn cùng trang lứa.

Là người trực tiếp giảng dạy cho các em học sinh, sinh viên Lý Hoàng Phúc chia sẻ: “Đa số các bé còn nhỏ, chỉ mới tiếp cận với môn tiếng Anh nên tiết học sẽ được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, nhiều trò chơi, tạo cho các bé sự yêu thích, làm quen cách học để khỏi bỡ ngỡ khi học môn này ở trường. Qua từng tiết học các bé có sự tiến bộ hơn, mạnh dạn và hứng thú hơn với những kiến thức mới. Đây là sân chơi thân thiện và bổ ích cho các bé, đồng thời cũng là một sự trải nghiệm quý giá cho bản thân em để tích lũy kinh nghiệm trên con đường học tập và nghề nghiệp sau này”.

Tham gia lớp học, em Nguyễn Thành Tài - học sinh Trường Tiểu học Phú Quới A từ rụt rè trong vài phút ban đầu đã mạnh dạn phát biểu, tích cực hòa mình vào các hoạt động của lớp. Tài không chỉ tích lũy được kiến thức, em còn được kha khá những món quà như cờ khen thưởng, bánh, kẹo, sữa. Em Nguyễn Thành Tài phấn khởi nói: “Học lớp này con rất vui vì thầy rất vui tính, có những món quà và phần thưởng là những bánh kẹo ngon khi tụi con trả lời đúng. Thầy dạy rất nhiều kiến thức hay và tiết học rất lôi cuốn tụi con”.

Đội trưởng Đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí Lê Thị Mỹ Trinh cho biết, dịp hè năm nay, đội hình tổ chức 2 lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở huyện Long Hồ. Các sinh viên tình nguyện sẽ thay nhau hỗ trợ các em học sinh trong việc tham gia lớp học. Đặc biệt hơn, các bạn sinh viên sẽ tạo không khí sôi động, thu hút các em học sinh tích cực tham gia các hoạt động, vừa “rèn” kiến thức vừa “giũa” kỹ năng cho các em.

Còn với các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, những ngày tình nguyện tại xã Tân Phú, huyện Tam Bình, đội hình chuyên sửa chữa, trang trí sân chơi cho các em thiếu nhi, đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa các đồ dùng, đồ chơi, tô vẽ, thay áo mới cho khuôn viên Trường Mầm non Hoa Lan. Bằng sự khéo léo và kinh nghiệm trong việc làm sân chơi cho trẻ em, các sinh viên đã vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, tô điểm cho không gian trường thêm sinh động, giúp các em nhỏ thích thú hơn khi đến trường. 

Sinh viên Phan Ánh Hồng cho biết: “Em cảm thấy vui khi về đây tham gia hoạt động tình nguyện và được cùng nhau cải tạo sân chơi cho trẻ em trường mầm non. Qua mỗi hình vẽ, mỗi bức tranh trong khuôn viên trường, chúng em mong muốn chuyển đến các em một thông điệp thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó là mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.

Chung sức xây dựng quê hương

Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở mặt trận xã Thành Lợi (huyện Bình Tân), các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã thực hiện các công trình, phần việc nhằm xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới. Hàng ngày, cứ 7 giờ, màu áo xanh lại có mặt ở những con đường để hoàn thành các phần việc được giao. Với sức trẻ và nhiệt huyết, các sinh viên tình nguyện nhanh chóng xắn tay áo lên thực hiện nhiều công việc từ dọn dẹp cảnh quang, đến đào hố, kéo đường dây điện, trồng tuyến đường hoa….

Sinh viên Phạm Thanh Ngân, Đội trưởng đội hình chuyên về điện, cho biết: “Đội hình tình nguyện của chúng em đa phần là sinh viên năm cuối và có kinh nghiệm trong các công trình này nên thực hiện khá dễ dàng. Được làm việc có ích, có thêm cơ hội cọ xát với ngành nghề mình đang học để tích lũy thêm kiến thức là động lực giúp chúng em tích cực tham gia các hoạt động của chiến dịch. Ở mùa hè xanh chúng em không chỉ cho đi mà còn được học lại rất nhiều ”.

Có mặt tại xã Tân Phú, huyện Tam Bình, vào thời điểm các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long dồn lực để cán đích chiến dịch Mùa hè xanh, chúng tôi ghi nhận bầu không khí hăng say và nhiệt huyết của các đoàn viên, sinh viên. Giữa cái nắng hè oi bức, những bạn trẻ thay phiên nhau vận chuyển vật tư, cùng với người dân tham gia làm tuyến đường dân sinh để người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Dù đôi lúc phải trầy trật xước tay, va chạm, nhưng các bạn trẻ luôn xông xáo hết mình. Sức trẻ của thanh niên, cùng sự động viên, chung tay hướng dẫn của người dân địa phương đã cùng nhau xây nên những công trình ý nghĩa.

Sinh viên Nguyễn Hữu Giàu phấn khởi nói: “Về Tân Phú trong Mùa hè xanh năm nay em thấy rất vui khi mình tham gia làm tuyến đi mới, giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa và lưu thông tốt hơn”.

Ông Trương Văn Sáu (xã Tân Phú, huyện Tam Bình) cho biết, chung tay thực hiện tuyến đường có rất đông người dân địa phương. Vừa góp công cùng nhau thực hiện tuyến đường, những người chú, người bác cũng góp thêm kinh nghiệm để hướng dẫn các bạn trẻ những kỹ năng, thao tác và bài học thực tế bổ ích, giúp các em tự tin hơn khi làm những công trình có phần nặng nhọc và khó khăn này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Mai Thanh Hồ cho biết, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 với các hoạt động chủ đạo là góp sức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho thiếu nhi đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, tạo được dấu ấn tại địa phương. Đây không chỉ là dịp để các bạn thể hiện trách nhiệm với xã hội, mà còn là cơ hội để mỗi đoàn viên, sinh viên được rèn luyện nhiều hơn, trau dồi những kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.

Hành trình Mùa hè xanh tại tỉnh Vĩnh Long đang dần kết thúc, nhưng hành trình của những trái tim tình nguyện vẫn còn đang hừng hực khí thế. Quay trở lại ghế nhà trường, nhìn lại những thành quả sau một chặng đường tham gia tình nguyện, tinh thần mỗi bạn trẻ sẽ càng phấn khởi hơn khi mình đã góp một phần công sức tô điểm cho quê hương thêm tươi đẹp.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Dấu ấn Mùa hè tình nguyện - Bài 1: Góp sức trẻ làm đẹp quê hương
Dấu ấn Mùa hè tình nguyện - Bài 1: Góp sức trẻ làm đẹp quê hương

Trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, Chiến dịch Mùa hè xanh tại tỉnh Vĩnh Long năm nay huy động gần 1.000 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh tham gia, góp sức trẻ cùng người dân làm nên nhiều công trình ý nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN